Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị mức án 30 năm tù
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Phúc Sơn mức án 30 năm tù với 3 tội danh.
Ngày 27/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, TP liên quan. Phiên tòa tiếp diễn với phần đề nghị mức án của Viện kiểm sát.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu.
Viện kiểm sát Nhân dân đánh giá, căn cứ vào hồ sơ, lời khai tại tòa, xác định Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức. Sau đó Tập đoàn Phúc Sơn được thực hiện các dự án ở nhiều tỉnh thành và tiếp tục có hành vi sai phạm. Truy tố Nguyễn Văn Hậu về các tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” là không oan sai.
Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11 - 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 15 - 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 17 - 18 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hậu bị đề nghị mức án 30 năm tù (mức cao nhất với án có thời hạn).
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thuý Lan bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt mức án 14 - 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Cùng tội danh trên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Lê Duy Thành bị đề nghị mức án 9-10 năm tù.
VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt cựu Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Cao Khoa và cựu Bí thư Quảng Ngãi - Lê Viết Chữ mỗi người từ 7 - 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Bị cáo Đặng Trung Hoành, cựu Phó chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít bị VKS đề nghị toà tuyên phạt 24 - 30 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Doãn Khánh và cựu Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Đức Vượng bị đề nghị 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo Viện kiểm sát, nguyên nhân dẫn tới vụ án là việc còn có sơ hở, thiếu sót trong lĩnh vực xây dựng, đấu thầu và thuế. Ngoài ra, các cán bộ, lãnh đạo cơ quan Nhà nước trong vụ án đã suy thoái đạo đức, vì động cơ vụ lợi và tạo lợi ích nhóm, bị doanh nghiệp thao túng.
Do vậy, cần xử lý nghiêm nhóm chủ mưu, thao túng và những bị cáo là lãnh đạo cơ quan Nhà nước có hành vi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Hôm nay xét xử Nguyễn Văn Hậu và nhiều cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh trong vụ án Phúc Sơn
Kinhtedothi-Sáng nay 24/6, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên toà xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh, thành phố liên quan.

Vụ án Phúc Sơn: Số lượng bất động sản "khủng" bị kê biên của Nguyễn Văn Hậu
Tổng cộng 13 bất động sản, thửa đất và nhà ở của Nguyễn Văn Hậu ở các tỉnh thành Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nha Trang đã bị kê biên trong vụ án Phúc Sơn. Trong đó có nhiều thửa đất, nhà ở thuộc dạng "đất vàng" ở trung tâm các quận nội thành Hà Nội.

Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và 5 nhân viên, đối tượng liên quan.