Chủ tịch Thuduc House Lê Chí Hiếu xin từ nhiệm

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đơn từ nhiệm, ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House- Mã chứng khoán: TDH) xin rút khỏi HĐQT Thuduc House và vai trò đại diện vốn tại các công ty thành viên. 

Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, Mã chứng khoán: TDH) đã thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ của Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu do tình hình sức khỏe không được tốt.

Ông Lê Chí Hiếu cho biết, không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT kể từ ngày 8/2. Theo đó, ông Hiếu đã giữ vai trò lãnh đạo Thuduc House gần 30 năm.

Cụ thể, ông làm Tổng Giám đốc từ 1994 đến 2001 và giữ chức chủ tịch HĐQT từ 2001 đến nay. Đến cuối năm 2021 ông Hiếu giữ 1,3 triệu cổ phiếu TDH, tương ứng 1,3% vốn điều lệ.

Ông Lê Chí Hiếu từ nhiệm  - Chủ tịch HĐQT Thuduc House sau hơn 20 năm đảm nhiệm vị trí này.
Ông Lê Chí Hiếu từ nhiệm  - Chủ tịch HĐQT Thuduc House sau hơn 20 năm đảm nhiệm vị trí này.

Không thể tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của Thuduc House, ông Hiếu đề nghị đại hội đồng cố đông và HĐQT chấp thuận cho ông được từ nhiệm chức danh này, đồng thời rút khỏi HĐQT kể từ ngày từ nhiệm (ngày 8/2).

Đồng thời, ông Hiếu đề nghị HĐQT thực hiện bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT; thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT trong đại hội đồng cổ đông gần nhất. Trong diễn biến khác, ông Hiếu cũng có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP Hồ Chí Minh (Fideco, HoSE: FDC) với lý do tương tự.

Ông Lê Chí Hiếu sinh năm 1957, trình độ tiến sỹ quản trị kinh doanh và bắt đầu làm Chủ tịch Thuduc House từ năm 2001 tới nay. Ông Hiếu đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Fideco từ tháng 4/2019.

Năm 2021 vừa qua là khoảng thời gian đáng quên của Thuduc House khi chỉ ghi nhận vỏn vẹn 16 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 98% so với năm 2020; lỗ sau thuế hơn 715 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 380 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2021, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - nguyên Tổng Giám đốc Thuduc House và Phó tổng Giám đốc Thuduc House ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam vì liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Thuduc House cũng bị Cục thuế TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế, gồm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp từ 2018-2019.

Đến cuối năm 2021, công ty nhận được quyết định của Cục Thuế TP về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính theo kết quả thanh tra năm 2017-2018 với số tiền gần 100 tỷ đồng.