Chủ tịch T&T Đỗ Quang Hiển: Động lực cho làn sóng đầu tư mới

Khắc Kiên (thực hiện)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đã có nhiều việc làm cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh được cộng đồng DN đánh giá cao, trong đó có nhiều DN đầu tư tham gia vào các DA của TP.

Đó là đánh giá của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn T&T về những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư của TP Hà Nội, bên lề Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác Đầu tư & Phát triển”, ngày 25/6.

Thủ tướng trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 cho ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn T&T.

Hội nghị năm 2016 được đánh giá là sự kiện “nóng” khi Hà Nội thu hút một lượng lớn vốn đầu tư. Vậy, ông có đánh giá và kỳ vọng như thế nào về việc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị năm 2017?
- Môi trường kinh doanh của Việt Nam nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng đã được cải thiện rất đáng kể, nhất là sau Hội nghị năm 2016 với tính quyết đoán, sáng suốt của lãnh đạo TP Hà Nội. Trong đó, Hà Nội đã có sự cải cách hành chính đột biến thể hiện vai trò lãnh đạo của người đứng đầu chính quyền TP khi quyết liệt thực hiện vấn đề này. Bên cạnh sự tháo gỡ khó khăn, Thủ tướng Chính phủ, cũng như lãnh đạo TP đã tạo niềm tin cho cộng đồng DN, người dân đầu tư vào nhờ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn.
Chính vì thế, từ năm 2016 đến hội nghị này, tôi cho rằng đây là sự thay đổi căn bản, thu hút nguồn lực từ DN, người dân. Tôi tin rằng, khi có động lực hồ hởi, phấn khởi sẽ tạo đột biến về làn sóng mới đầu tư mạnh mẽ từ nay và về sau.
Vậy, để duy trì và làm tốt hơn thì yếu tố quyết định là gì, thưa ông?
- Thời gian qua, sự quan tâm tháo gỡ kịp thời cho những DN sản xuất, kinh doanh được thuận lợi, nhanh chóng, giảm thiểu chi phí phát sinh và thời gian nhằm tạo điều kiện để DN phát triển, bản thân tôi cũng như cộng đồng DN rất đồng tình. Để có được điều đó, trong thời gian qua, trực tiếp Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tháo gỡ, giải quyết rất nhiều những khúc mắc cho nhiều DN là một điển hình của việc thu hút nguồn lực từ xã hội...
Nguồn lực xã hội từ xã hội hóa các dự án (DA), vậy khi TP Hà Nội giao cho T&T DA tại sân vân động Hàng Đẫy, tiến độ thực hiện như thế nào?
- Cần phải nói rằng, thực hiện mục tiêu của Chính phủ, Hà Nội đã chủ động xã hội hóa nhiều công trình để cho DN đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn. Với DA cải tạo sân vận động Hàng Đẫy của T&T, hiện nhà tư vấn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu phương án, khi phương án hoàn thành sẽ trình TP xem xét. Bởi dù giao cho DN, nhưng TP vẫn là đơn vị chủ trì phê duyệt đầu tư, quy hoạch, khi ý tưởng và phương án có tính khả thi được chấp thuận mới được triển khai. Tôi chỉ tiết lộ, dự tính trong vòng 6 tháng nữa sẽ lựa chọn xong phương án để trình TP phê duyệt.
Xin cảm ơn ông!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần