Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Hương Sơn

Phan Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 12/6 đến nay, tại huyện Hương Sơn đã ghi nhận 9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp về huyện Hương Sơn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại huyện Hương Sơn
Trong thời gian từ ngày 12/6 đến ngày 13/6, trên địa bàn huyện Hương Sơn đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Sơn Phú và xã Sơn Trường. Sáng 13/6, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp về tại huyện Hương Sơn để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Theo báo cáo từ huyện Hương Sơn, để kiểm soát, khống chế dịch bệnh lây lan, sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, huyện đã nhanh chóng lập 5 chốt liên ngành kiểm soát người, phương tiện ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa ở xã Sơn Phú và xã Sơn Trường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung điều tra khai thác dịch tễ, lập danh sách các trường hợp F1, F2, F3 của các ca bệnh dương tính.
Qua điều tra, thống kê ban đầu có 118 trường hợp F1 và 257 trường hợp F2 của 2 bệnh nhân ở xã Sơn Phú và Sơn Trường. Công tác tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà, kích hoạt các khu cách ly được thực hiện kịp thời, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Hương Sơn.
Từ ngày 12/6 đến nay, tại huyện Hương Sơn đã ghi nhận 9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2
“Trong công tác phòng, chống dịch bệnh phải phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Công tác xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa lây lan trên diện rộng. Về lâu dài, cần có các khu cách ly tập trung ổn định. Vì vậy, huyện cần tiếp tục rà soát, bố trí các điểm khu cách ly phù hợp nhằm giảm tải cho các khu cách ly hiện đang sử dụng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch; chuẩn bị và đảm bảo vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả”, ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh.  
Trưa 13/6, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 47 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần