Kinhtedothi - Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh đạt tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm cao.
Kỳ họp đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96 của Quốc hội và Kế hoạch số 17 của Thường trực HĐND tỉnh.
Có 23 trường hợp thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp, trong đó, có 6 trường hợp thuộc khối Hội đồng nhân dân tỉnh và 17 trường hợp thuộc khối Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tổng số phiếu phát ra và thu vào là 46 phiếu, với 3 mức gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
Ông Trần Văn Huyến – Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cùng hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu. Ảnh Giang Lam
Kết quả, ở khối HĐND tỉnh, ông Trần Văn Huyến – Chủ tịch HĐND tỉnh, có 45 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,83%), 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 2,17%). Đối với khối UBND tỉnh, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, có 46 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%.
Đối với các giám đốc sở, ngành, người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Phạm Văn Thân – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, với 41 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hậu Giang cũng đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Cụ thể, nghị quyết về: Quy định số lượng, mức phụ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ ở xã, phường, thị trấn và Công an viên bán chuyên trách ở xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang...
Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức giám sát đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh được tiến hành một lần mỗi nhiệm kỳ để đánh giá, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và uy tín của người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023. Trong đó, triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam” sẽ được công nhận kỷ lục Guiness Việt Nam.
Kinhtedothi – Ngày 13/10, VP UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa vừa ký công văn gửi Bộ Công Thương xin bổ sung dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 2, vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kinhtedo thi - Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số.
Kinhtedothi - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội mới ban hành Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị viên chức, người lao động và hội nghị người lao động năm 2026 đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Kinhtedothi - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đề nghị Công đoàn các xã, phường; Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội; Công đoàn các Tổng Công ty; Công đoàn cơ sở trực thuộc gửi hồ sơ đề nghị xem xét tuyên dương chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc về Ban Công tác Công đoàn trước ngày 30/1/2026.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg ngày 8/1/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Kinhtedothi-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Mai khẳng định, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và giá trị to lớn của Nhà trưng bày Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu, phường xác định công tác quản lý, vận hành và phát huy hiệu quả công trình này là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng.
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.