Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho các mỏ khoáng sản
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu các mỏ khoáng sản tại huyện Đại Lộc, Hiệp Đức, Bắc Trà My sớm đưa vào khai thác trong tháng 5 và 6, chậm nhất tháng 7.
Chiều 29/5, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo kết luận số 252/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Quảng Nam đã nhận diện được các khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường, nhất là cát xây dựng. Trên thực tế, địa phương có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, trong đó có nhiều mỏ cát có trữ lượng lớn. Nhưng việc thực hiện các thủ tục để được cấp phép khai thác chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ như quy trình thủ tục kéo dài, các quy định về đấu giá còn vướng mắc cùng các nguyên nhân chủ quan. Trách nhiệm này thuộc về một số sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Một dự án tại huyện Duy Xuyên vì không có đất đắp nên đã phải ngừng thi công nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, xác định mục tiêu là không còn khan hiếm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo thuận lợi trong việc cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án và nhu cầu xây dựng của Nhân dân. Đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu đã được quy hoạch trên địa bàn để lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền đưa vào đấu giá hoặc khoanh định khu vực không đấu giá để thực hiện các thủ tục tiếp theo, sớm đưa vào khai thác.
Để giải quyết trước mắt, ông Lê Văn Dũng yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pha Lê khẩn trương, nghiêm túc phối hợp, làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu và có văn bản đề nghị UBND huyện Đại Lộc xem xét, giải quyết việc gia hạn hoạt động bến thủy nội địa để phục vụ dự án Khai thác cát, sỏi tại thôn Hội Khách, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng bến bãi thì đề nghị Công ty có văn bản hoàn trả lại bến bãi cho Nhà nước quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
UBND huyện Đại Lộc, các sở, ngành liên quan tích cực phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo điều kiện mở lại hoạt động của mỏ cát này trong tháng 5/2025.
Đối với dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi Bến Phà (cũ), khối phố Bình An, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, các đơn vị làm việc, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Vận tải Hoa Công hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác trước ngày 15/6.
Tương tự là dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực BTM3, tổ Trấn Dương, thị trấn Trà My và khu vực BTM5, thôn 3, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 20/5/2025. Yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc, hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Một thành viên Ân Phát Tài hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác trong tháng 6.
Các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được cấp giấy phép khai thác: yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cùng với các địa phương liên quan làm việc, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được cấp giấy phép khai thác khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục về đất đai và các điều kiện cần thiết để đảm bảo khai thác trong tháng 7.

Thời gian qua, các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hoạt động phức tạp, xảy ra nhiều tình trạng gây bức xúc dư luận.
Liên quan đến 8 mỏ đã đang lập thủ tục cấp phép khai thác gồm ĐG-BS02 thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang; ĐG-BS04 thông A Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang; Điểm mỏ PS-BS01 thôn 2, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn; Lũng Lô, thôn 1, xã Trà Đốc và thôn Long Sơn, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My; BTM24, thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My; Thôn Pring, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang; Đồi Hồ Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước; Gò Chua, thôn 3, Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các bên liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo để đảm bảo điều kiện khai thác trước tháng 9.
Những mỏ còn lại đã tổ chức đấu giá, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu hướng dẫn các doanh nghiệp trúng đấu giá khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo; kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết để sớm tổ chức khai thác trong năm 2025.
UBND các huyện, thị xã khẩn trương tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS) đối với các khu vực đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền KTKS đá, cát, đất san lấp. Trong đó thị xã Điện Bàn, huyện Đông Giang, huyện Quế Sơn, huyện Hiệp Đức, huyện Tiên Phước, huyện Phú Ninh, huyện Núi Thành, huyện Duy Xuyên phải hoàn thành trong tháng 6/2025. Công tác tổ chức đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch, cương quyết đấu tranh, xử lý đối với các trường hợp tham gia đấu giá nhưng không đủ điều kiện, các trường hợp đã trúng đấu giá nhưng không thực hiện hồ sơ thủ tục thì không cho phép tiếp tục đấu giá quyền KTKS.
Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản để kịp thời xử lý đối với các trường hợp cố tình phá hoại cuộc đấu giá; xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh để xử lý, chấn chỉnh đối với các trường hợp vi phạm, đảm bảo hoạt động đầu tư, khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường diễn ra minh bạch, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Các dự án, công trình tại tỉnh Quảng Nam "đói" nguồn vật liệu xây dựng như đất đắp, cát xây dựng.
Như báo Kinh tế & Đô thị từng nhiều lần phản ánh, Quảng Nam là địa phương có nhiều lợi thế về nguồn tài nguyên khoáng sản về cát, đất để phục vụ các công trình xây dựng. Nhưng nhiều năm qua, tỉnh lại đối mặt với bài toán khó về vật liệu khoáng sản, giá cả liên tục tăng cao khiến cho phần lớn các dự án, công trình giao thông trọng điểm tại Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, thậm chí ngừng thi công. Tình trạng này còn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Thời gian qua, nguồn cung cát và đất xây dựng càng khan hiếm do nhiều mỏ lớn trên địa bàn hết hạn, dừng hoạt động hoặc sắp hết hạn khai thác theo giấy phép. Một số mỏ hoạt động nhưng chỉ cung cấp vật liệu cho những dự án được chỉ định trước đó. Vì vậy các dự án, công trình đều gặp khó khăn. Chưa kể một số doanh nghiệp cung ứng nguồn vật liệu phải tăng giá đồng loạt hoặc tạm dừng hoạt động.
Nhiều doanh nghiệp cho biết giá cát xây dựng đã tăng lên mức 660.000 đồng/m3 - 700.000 đồng/m3; giá đất đắp nền đường thuộc K98, K95 và san nền đã tăng đến 300.000 đồng/m3. Mặc dù giá tăng cao nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm.

Quảng Nam: đẩy mạnh đấu giá điểm mỏ, giải bài toán khan hiếm vật liệu
Kinhtedothi - Các địa phương tại Quảng Nam đang đẩy nhanh công tác mời tham gia đấu giá quyền khai thác các mỏ đất và cát nhằm sớm giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng.

Quảng Nam: dự án nghĩa trang "đắp chiếu" nhiều năm
Kinhtedothi - Được quy hoạch gần 10ha để thực hiện dự án nghĩa trang nhưng nhiều năm qua, khu đất Nỗng Tranh (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) vẫn chỉ là bãi đất trống với những hố sâu, vũng nước, tảng đá lớn… do việc tận thu đất để lại.

Quảng Nam chấn chỉnh kỷ cương, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy đối thoại công, tư và cải thiện hiệu quả thực thi chính sách để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp.