Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam: dự án nghĩa trang "đắp chiếu" nhiều năm

Kinhtedothi - Được quy hoạch gần 10ha để thực hiện dự án nghĩa trang nhưng nhiều năm qua, khu đất Nỗng Tranh (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) vẫn chỉ là bãi đất trống với những hố sâu, vũng nước, tảng đá lớn… do việc tận thu đất để lại.

Vào những ngày cuối tháng 5, phóng viên có mặt tại khu vực xã Quế Mỹ (được sáp nhập từ hai xã Quế Cường và Quế Mỹ, huyện Quế Sơn). Từ tuyến đường ĐT611, rẽ vào con đường bê tông rộng hơn 3 mét, tiếp tục di chuyển khoảng 3km qua đoạn đường rừng với địa hình phức tạp để tiếp cận dự án Nghĩa trang Nhân dân Nỗng Tranh. Tại đây, có thể dễ dàng nhận thấy dự án đã bị đình trệ suốt nhiều năm, không có dấu hiệu thi công.

Đất đá bị xới tung, nhiều tảng đá lớn nằm rải rác khắp nơi, cây cối mọc um tùm. Khoảng đất trống rộng mênh mông cơ bản được phủ xanh bằng cây keo do người dân trồng hoặc cây dại khác.

Được biết, dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh được UBND huyện Quế Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2016 với tổng mức đầu tư 9,9 tỷ đồng. Đến tháng 5/2020, huyện điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 12,3 tỷ đồng. Dự án được giao cho UBND xã Quế Cường (nay là xã Quế Mỹ) làm chủ đầu tư. Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú - là đơn vị trúng thầu xây dựng nghĩa trang, tiến hành lập các thủ tục liên quan về việc khai thác tận thu đất dư thừa tại dự án.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại dự án lại cho thấy thực trạng doanh nghiệp chỉ tập trung tận thu khai thác đất. Nhiều khu vực bị đào sâu biến thành những ao hồ nước lớn, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân và gia súc khi chăn thả. Chưa kể, việc doanh nghiệp lấy đi hàng trăm nghìn mét khối đất đã khiến khu vực dự án trở nên hoang tàn, ngổn ngang, đầy rẫy những tảng đá lớn nằm ngổn ngang.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn đã có Văn bản kết luận vào tháng 4/2025 yêu cầu Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú thực hiện lập các hồ sơ đóng cửa mỏ, thực hiện cải tạo môi trường phù hợp với thực tế.

UBND huyện Quế Sơn cũng thống nhất dừng dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh, đóng cửa mỏ. Công ty TNHH MTV Xây dựng Quảng Phú thuê tư vấn có tư cách pháp nhân đo đạc xác định khối lượng khai thác nguyên khối và gửi kết quả cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện để kiểm tra, xác nhận theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

UBND xã Quế Mỹ (chủ đầu tư) làm việc với đơn vị tư vấn điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, xác định lại các khoản chi phí tư vấn giám sát, thiết kế và chi phí khác có liên quan… Khẩn trương cải tạo phục hồi môi trường đảm bảo các tiêu chí như không để đọng nước, giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực mỏ, san ủi cải tạo đường dân sinh để đảm bảo đi lại cho người dân…

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Tấn Cả, Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ, thừa nhận dự án khó hoàn thành để đưa vào sử dụng hiệu quả. Xã với tư cách chủ đầu tư đang thực hiện những chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện Quế Sơn như làm việc với Công ty CP Phú Cường, Công ty TVXD Cẩm Lệ Việt và Công ty TNHH MTV XD Quảng Phú để thanh lý, chấm dứt hợp đồng… Liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xã cho rằng không cần phải điều chỉnh.

Ngày 22/5/2025, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cũng đã có văn bản yêu cầu xã Quế Mỹ và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm của dự án. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kết luận thanh tra số 87 ngày 25/12/2023 của Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam, gửi về UBND huyện trước ngày 10/6. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH MTV XD Quảng Phú hỗ trợ tiền lãi chậm hơn 382 triệu đồng cho chủ đầu tư để nộp trả ngân sách như đã thống nhất.

Trên địa bàn huyện Quế Sơn còn đang thực hiện dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Nhái do UBND xã Quế Long làm chủ đầu tư. Công trình được giao đất thực hiện vào tháng 5/2019.

Nhưng đến tháng 10/2024, ông Hồ Anh Trung, Chủ tịch UBND xã Quế Long đã có văn bản điều chỉnh thời gian thi công hoàn thành công trình đến ngày 31/5/2025. Lý do điều chỉnh là công trình thi công san nền kết hợp tận thu khoáng sản đất dư thừa trong quá trình thi công, nhưng đến nay Công ty TNHH Xây dựng Thắng Đông chưa gia hạn được giấy phép khai thác tận thu khối lượng đất đá còn lại của dự án.

Đến tháng 4/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho phép Công ty TNHH Xây dựng Thắng Đông khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích dự án Nghĩa trang nhân dân Nỗng Nhái. Tổng khối lượng đất làm vật liệu san lấp, đắp nền móng công trình còn phải đào trong quá trình san nền của dự án là 23.816,4m3 nguyên khối… Thời hạn khai thác đến hết ngày 29/5/2025. Theo UBND xã Quế Long, dự án đến nay đã hoàn thành khoảng 90% phần hạng mục.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải pháp căn cơ xây dựng văn hóa giao thông văn minh

Giải pháp căn cơ xây dựng văn hóa giao thông văn minh

23 Jun, 09:08 AM

Kinhtedothi - Việc phân làn phương tiện đang được triển khai tại một số trục đường lớn ở Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu giảm xung đột giao thông, nâng cao hiệu quả lưu thông và hình thành thói quen đi đúng làn, đúng luật trong người dân.

Kiến tạo đô thị xanh, giàu bản sắc

Kiến tạo đô thị xanh, giàu bản sắc

23 Jun, 06:34 AM

Kinhtedothi - Với hơn 100 tác phẩm dự thi, 6 thể loại giải thưởng, Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ IV (VUPA 2024) tiếp tục là nơi hội tụ các đồ án quy hoạch xuất sắc. Điểm nổi bật của VUPA 2024 là sự chuyển mình trong tư duy quy hoạch linh hoạt, hành động, có sự tham gia của cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ