Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu sử dụng thiết bị bay để kiểm tra sạt lở
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho rằng tình hình sạt lở đất đá sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài, vì vậy các đơn vị phải khẩn trương rà soát, đánh giá thận trọng để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Sáng nay (28/10), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Việt An và Sơn Cẩm Hà về tình hình mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại trong những ngày vừa qua.
Tại xã Việt An, sau khi lắng nghe chính quyền địa phương cũng như các sở, ban, ngành báo cáo nhanh tình hình, đoàn công tác đã nhanh chóng đi kiểm tra hiện trường để nắm rõ thực tế thiệt hại.
UBND xã Việt An cho biết đã chỉ đạo, yêu cầu các trưởng thôn khẩn trương rà soát và tổ chức sơ tán dứt điểm các hộ dân tại khu vực nguy hiểm (ngập lụt sâu, sạt lở đất). Đến nay, đã di dời hơn 80 hộ dân tại những vùng bị ngập sâu và có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.
Về giao thông, xã Việt An có tuyến ĐH 1.HĐ bị ngập sâu, chia cắt toàn tuyến; tuyến ĐH 10.HĐ, ĐH 13.HĐ nhiều đoạn bị ngập sâu; tuyến đường ĐT 615 bị xói lở, cuốn trôi hạ lưu cống, khoét vào mặt đường; 2 mố cầu Ông Hội bị sụt lún.
Chủ tịch UBND xã Việt An Nguyễn Ngọc Hoàng Việt cho biết nguy cơ sạt lở trên địa bàn là rất cao do lượng mưa lớn, kéo dài nhiều ngày. Dù xã đã bố trí lực lượng chức thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và di dời nhưng về lâu dài cần có giải pháp giải quyết dứt điểm vì các vết nứt trên các sườn dốc cao có thể sẽ trở thành hiểm họa cho người dân.
Cả xã có 1 người bị thương, 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, các tài sản khác đang rà soát thống kê.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đánh giá cao công tác ứng phó với mưa lũ thời gian qua của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị có liên quan. Dù chưa có thiệt hại lớn nhưng xã Việt An không được phép chủ quan, tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp hiệu quả, đặc biệt không để người dân phải thiếu lương thực trong quá trình di dời đến nơi an toàn.
Để ứng phó tình hình mưa lũ lâu dài, xã Việt An đề nghị UBND TP quan tâm hỗ trợ kinh phí mua một thuyền máy để phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Đồng thời, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường giao thông và hệ thống cầu, cống trên tuyến bị trũng thấp để đảm bảo lưu thông, đáp ứng nguyện vọng của người dân.
Tại xã Sơn Cẩm Hà, đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại những nơi xuất hiện sạt lở và ngập sâu. Hiện trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại về người, có 3 hộ bị sạt lở nhà cửa.
Lãnh đạo xã Sơn Cẩm Hà cho biết hạ tầng giao thông có 8 tuyến đường sạt lở.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhắc lại chủ trương không để người dân thiếu lương thực, vật dụng thiết yếu trong quá trình di dời. Bằng mọi biện pháp phải chủ động đưa người và tài sản vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đối với các đề xuất của địa phương, giao sở, ngành khẩn trương đánh giá và tham mưu để TO có chủ trương sớm, đặc biệt liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông. Ông Phạm Đức Ẩn nhấn mạnh nguy cơ sạt lở đất đá tại các vùng đồi núi vẫn còn rất cao. Vì vậy cần có giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân, thậm chí lên phương án di dời, bố trí tái định cư. Trước mắt, các lực lượng chức năng sử dụng thiết bị bay để kiểm tra tình hình thực tế, sau đó đánh giá, phân tích mức độ nghiêm trọng để đưa ra giải pháp cụ thể.

Lũ sông đạt đỉnh, Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu và thiệt hại nặng nề
Kinhtedothi – Mưa lớn đã làm tê liệt hệ thống giao thông tại các xã miền núi, lực lượng chức năng đã phải tổ chức sơ tán 1.101 hộ/ 3.572 khẩu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các điểm ngập lụt, sạt lở và giao thông bị chia cắt tại các xã miền núi.

Nước lũ cô lập nhiều nơi, Đà Nẵng di dời hàng nghìn hộ dân
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài cùng với lượng nước đầu nguồn ồ ạt đổ về khiến nhiều khu dân cư tại các xã Duy Xuyên, Trà Tập, Quế Phước, Phước Trà hay Việt An bị cô lập, chính quyền địa phương khẩn trương ứng phó, di dời đến nơi an toàn.





