Lũ sông đạt đỉnh, Đà Nẵng tiếp tục ngập sâu và thiệt hại nặng nề
Kinhtedothi – Mưa lớn đã làm tê liệt hệ thống giao thông tại các xã miền núi, lực lượng chức năng đã phải tổ chức sơ tán 1.101 hộ/ 3.572 khẩu.
Lũ các sông đạt đỉnh
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý tài nước và thủy sản, từ 19 giờ ngày 26/10 đến 5 giờ ngày 28/10, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Từ sáng sớm nay (28/10) đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các xã, phường vùng đồng bằng phía bắc phổ biến 120-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng đồng bằng phía nam 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.
Sáng nay (28/10), khu vực Ái Nghĩa (xã Đại lộc) nước lũ tiếp tục dâng cao.
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ đạt đỉnh và xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 10.3m trên báo động 3 (BĐ3): 1.30m (thấp hơn lũ đặc biệt lớn 2007 là 0.06m, cao hơn 2017 là 0.19m), tại Cẩm Lệ lên ở mức trên BĐ3; sông Thu Bồn tại Câu Lâu 5.35m - trên báo động 3: 1.35m (thấp hơn lũ đặc biệt lớn 2007 là 0.04m, cao hơn 2017 là 0.20m), tại Hội An 3.25m - trên báo động 3 là 1.25m (thấp hơn lũ đặc biệt 2007 là 0.03m, cao hơn năm 2017 là 0.08m), sông Tam Kỳ lên mức trên BĐ2.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm, sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức trên BĐ2; hạ lưu sông Thu Bồn xuống mức BĐ3 - trên BĐ3, sông Hàn tại Cẩm Lệ xuống dưới BĐ2, sông Tam Kỳ xuống dưới BĐ1.
Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Tình hình ngập sâu tiếp tục diễn ra tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng...
Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức phương án di dời, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Ngày 30/10, tại thành phố mưa lớn có xu hướng giảm dần còn có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố.
Đối với 56 hồ do địa phương quản lý thì có đến 39 hồ đầy nước; các hồ còn lại mực nước dưới tràn từ 1 đến 2m. Đối với các hồ do Công ty TNHH Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý có hồ Hoà Trung đã đầy; hồ Đồng Nghệ chạm mức 31,85/33,3m. Các hồ nhỏ còn lại hầu hết đã đầy.
Đã sơ tán 1.101 hộ/ 3.572 khẩu
Tại Xã Trà Linh, đến sáng ngày 26/10 đã cho tháo dỡ nhà và di dời hoàn toàn tài sản của hộ ông Hồ Văn Khang; đến 15 giờ ngày 26/10 đã triển khai sơ tán cho 49 hộ/206 nhân khẩu (29 hộ làng Kon Pin, thôn 2 và các hộ dọc các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao). Xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu về địa điểm an toàn. Riêng tại Trường THCS Trà Leng 1 vẫn có 35 em học sinh ở lại, nhà trường đã quán triệt học sinh thực hiện việc sinh hoạt tại chỗ, không được đi ra ngoài; đồng thời phân công giáo viên trực theo dõi, nắm tình hình.
Xã Trà My có đến 6 thôn phải thực hiện di dời người dân ra đến nơi an toàn. Đặc biệt thôn 1 có 4 điểm nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng 20 hộ/61 khẩu; đã vận động di dời xen ghép đến các hộ dân ở vị trí cao, an toàn. Bên cạnh đó, di dời hàng trăm nhân khẩu khỏi khu vực ven sông, nguy cơ ngập sâu và sạt lở.
Sáng nay (28/10), xã Phước Trà báo cáo vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, đe dọa hệ thống giao thông và an toàn người dân.
Lực lượng chức năng xã Phước Thành cũng đã phải di dời 36 hộ/115 khẩu của thôn 10; 6 hộ/13 nhân khẩu của thôn 4 đến nơi an toàn do có dấu hiệu của sạt lở đất; xã Phước Chánh có 6 thôn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lớn tràn qua đường, đồng thời di dời tổng cộng 80 người. Xã Trà Đốc đã thực hiện di dời 141 hộ/620 nhân khẩu dến nơi an toàn; xã Trà Vân vận động, hỗ trợ di dời xen ghép 52 hộ/218 nhân khẩu về nơi an toàn.
Ngoài ra các xã vùng trũng, thấp như Vu Gia, Duy Xuyên, Thu Bồn, Bến Giẳng, Hiệp Đức, Việt An, Trà Giáp, Nam Trà My, Thăng Bình… lực lượng chức năng địa phương cũng đã tổ chức di dời, cắm biến báo, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo người và tài sản.
Đến sáng nay, nước lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút và tiếp tục bao vây các hộ gia đình thấp, trũng.
Đối với hạ tầng giao thông, các tuyến đường giao thông tại Km23+480 tuyến đường ĐT.606 xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ Km23+454 - Km23+497 (chiều dài khoảng 43m); phường Hội An Tây có tổng chiều dài sạt lở là hơn 3 km bờ biển, nước biển xâm thực sâu từ 7-10m, có đoạn xâm thực sâu vào gần 25-30m, nguy cơ đe dọa khu dân cư phía bên trong.
Ngoài ra, Quốc lộ 40B có đoạn ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất đá, hiện ách tắc giao thông; Quốc lộ 14B sạt taluy dương tại Km1+300 (trái tuyến) gây lấp rãnh; Quốc lộ 14H sạt lở taluy dương tại Km49+950 (trái tuyến) và sạt lở taluy âm tại Km50+250 (trái tuyến); tuyến Quốc lộ 14G sạt lở taluy dương tại 9 vị trí.
Công tác ứng cứu mưa lũ được triển khai khẩn trương nhưng thiệt hại do mưa lũ gây ra là rất lớn.
Tại xã Phước Chánh, các tuyến đường ĐH trên địa bàn bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, với khối lượng đất đá sạt 22 điểm, vùi lấp nhiều đoạn đường, gây chia cắt giao thông giữa các thôn trong xã và xã Phước Thành. Riêng tuyến ĐH1 bị xói lở, sạt trôi hơn 300m mặt đường do dòng chảy thay đổi mạnh, nước lớn chảy xiết cuốn trôi kết cấu nền mặt đường. Hiện việc lưu thông trên các tuyến ĐH gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Cũng tại xã Phước Chánh, hệ thống công trình thủy lợi với chiều dài 1.000m kênh bị sạt lở hư hỏng, cấp nước sinh hoạt; 1 công trình xây dựng, 50 điện chiếu sáng công cộng và 100 cây xanh bị hư hại nặng, ngã đổ, gây ách tắc giao thông kéo dài; 500m kè bị sạt lở.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình mưa lũ
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế các điểm ngập lụt, sạt lở và giao thông bị chia cắt tại các xã miền núi.

Nước lũ cô lập nhiều nơi, Đà Nẵng di dời hàng nghìn hộ dân
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài cùng với lượng nước đầu nguồn ồ ạt đổ về khiến nhiều khu dân cư tại các xã Duy Xuyên, Trà Tập, Quế Phước, Phước Trà hay Việt An bị cô lập, chính quyền địa phương khẩn trương ứng phó, di dời đến nơi an toàn.

Thiệt hại nặng do mưa lớn, Đà Nẵng khẩn trương ứng phó ngập lụt và sạt lở
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá gây ra.






