Thiệt hại nặng do mưa lớn, Đà Nẵng khẩn trương ứng phó ngập lụt và sạt lở
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá gây ra.
Mưa lớn liên tiếp 2 ngày qua khiến cho các địa phương tại TP Đà Nẵng đối mặt tình hình ngập sâu và sạt lở đất đá, đặc biệt những vùng đồi núi. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đối phó nhưng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro thiệt hại về người và tài sản.
Điều đáng nói là thời tiết hiện tại vẫn tiếp tục mưa lớn nên công tác triển khai ứng phó, khắc phục diễn ra vô vùng khó khăn. Hiện mực nước trên sông các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh như sông Vu, sông Thu Bồn, sông Hàn hay sông Tam kỳ…
Chính quyền các xã miền núi đang nỗ lực thông đường, tiếp cận hỗ trợ các khu dân cư bị chia cắt do sạt lở. Xã Trà Tân vừa xảy ra vụ sạt lở, vùi lấp 2 căn nhà gỗ của hộ gia đình ông Lê Hùng (thôn Sông Y).
Xã Trà Tân còn có 17 điểm sạt lở nghiêm trọng. Địa phương đã di dời nhiều hộ tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bao gồm: thôn Sông Tranh 13 hộ/63 nhân khẩu, thôn Trà Giác 3 hộ/10 nhân khẩu, thôn Ngọc Giác 12 hộ/40 nhân khẩu.
Nhiều khu dân cư tại xã Trà Tập bị cô lập do sạt lở các tuyến giao thông. Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã đi các thôn 1, 2, 3, 4… bị sạt lở 2 điểm lớn, đất đá tràn sang đường không thể lưu thông. Sạt lở cũng chia cắt đường từ thôn 3 về thôn 1 và ngược lại.
Ông Nguyễn Ngọc Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Việt An cho biết địa phương bị ngập diện rộng cùng hàng chục điểm sạt lở đất đá vào nhà người dân và tuyến giao thông huyết mạch.
Cụ thể, xã Việt An có 2 điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân. Chính quyền địa phương đã cho di dời khoảng 80 hộ đến nơi an toàn và tiếp tục thực hiện di dời những nơi bị cô lập cũng như không đảm bảo an toàn.
Lãnh đạo xã Việt An trực tiếp đi kiểm tra và gắn biển báo hơn 10 điểm sạt lở chia cắt giao thông. Khuyến cáo người dân không nên di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở; chủ động đảm bảo an toàn cho gia đình và tài sản.
Ngày 27/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 3261/UBND-PTDS về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá. UBND TP yêu cầu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình mưa, lũ.
Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.
Ngày 27/10, một số xã đã chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo TP yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện thực tế để chủ động quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày tiếp theo.

Đà Nẵng: nỗ lực thông xe Quốc lộ 14E do sạt lở
Kinhtedothi - Đoạn Km66+700 và Km84+700 nằm trên tuyến Quốc lộ 14E bị sạt lở nghiêm trọng, các đơn vị đang khẩn trương dọn dẹp và thông tuyến để đảm bảo an toàn giao thông.

Đà Nẵng: sạt lở nghiêm trọng, nhiều xã cho học sinh nghỉ học
Kinhtedothi - Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập sâu, thậm chí sạt lở nghiêm trọng. Một số xã như Phước Trà, Hiệp Đức đã cho học sinh nghỉ học để tránh mưa lũ.

Đà Nẵng nỗ lực "cứu" bờ biển Hội An
Kinhtedothi - Trước thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại bờ biển Hội An, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm gia cố, bảo vệ để hạn chế sóng biển xâm thực.






