Đà Nẵng nỗ lực "cứu" bờ biển Hội An
Kinhtedothi - Trước thực trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại bờ biển Hội An, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm gia cố, bảo vệ để hạn chế sóng biển xâm thực.
Như Báo Kinh tế và Đô thị đã phản ánh, do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lớn kéo dài, hàng trăm mét bờ biển Hội An bị sóng biển đánh trôi, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, đất đai của người dân.
Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã trực tiếp đi thị sát và chỉ đạo chính quyền phường Hội An Tây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nhà thầu Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương lên phương án để tổ chức gia cố, bảo vệ bờ biển.
Những ngày qua, chính quyền địa phương phối hợp với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân sự, biên phòng và dân quân địa phương dùng bao tải cát, cọc tre để dựng kè tạm ngăn sóng, bảo vệ tài sản người dân, doanh nghiệp ven bờ biển.
Sóng lớn đánh trôi khoảng 100m bờ biển Hội An, nước biển xâm thực sâu từ 7-10m, có nơi đến 25-30m. Một số đoạn dù đã được kè nhưng sóng biển vẫn đánh vỡ kết cấu bê tông, các vật liệu cùng đất đá bị cuốn trôi xuống biển.
Những ngày qua, lực lượng chức năng triển khi thi công xuyên đêm để gia cố bờ biển. Tuy nhiên, với tính chất phức tạp và chiều dài bờ biên bị hư hại lên đến hàng trăm mét nên công tác gia cố chỉ mang tính chất tạm thời.
Hàng trăm bao tải có kích thước lớn được người dân dùng để vào cát, sau đó các máy đào di chuyển đến đoạn sạt lở để gia cố. Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 50m bờ biển sạt lở nghiêm trọng nhất đã được các đơn vị cơ bản gia cố cơ bản, đảm bảo an toàn.
Hiện chính quyền địa phương cũng đã tổ chức cắm biển cảnh báo, giăng dây và cử lực lượng túc trực ở những khu vực nguy hiểm để đề phòng rủi ro cho người dân và du khách. Các nhà hàng xung quanh được hỗ trợ di chuyển vật dụng kinh doanh, không cho du khách đến khu vực nguy hiểm.
Hiện 2 máy đào tiếp tục hiện công việc đào cát cho vào bao tải và di chuyển đến nơi sạt lở để các lực lượng gia cố. Thời tiết tại Hội An thường xuyên có mưa, sóng biển còn rất lớn nên khó khăn trong công tác thực hiện.
Nhà thầu Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An hỗ trợ vật liệu vải địa kỹ thuật có tác dụng phân cách, tăng cường lực cho đất và tiêu nước; kết hợp hàng trăm khối bê tông đúc sẵn được xếp thành tường chắc để giữ chân bờ biển.
Hàng trăm mét bờ biển Hội An vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sạt lở. Nhiều đoạn trước đó đã được thực hiện gia cố bằng tre, bê tông khối nhưng sóng biển vẫn ăn sâu vào đất liền, thậm chí phá vỡ kết cấu tường chắn.
Bãi biển Hội An từng được đánh giá là một trong những bờ biển đẹp nhất châu Á nhưng đang bị thiên nhiên đe dọa nghiêm trọng. Những năm qua, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, hồi sinh nhưng chưa được như kỳ vọng. Tháng 3/2025, tỉnh Quảng Nam cũ đã tổ chức lễ khởi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng mức 982,239 tỷ đồng (tương đương 42 triệu euro).

Đà Nẵng: nhiều tuyến đường hư hỏng, thận trọng khi lưu thông
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 12 và mưa kéo dài, nhiều tuyến đường quan trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng hư hỏng, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi đi lại.

Đà Nẵng dốc toàn lực ứng phó bão số 12
Kinhtedothi - Để tiếp tục ứng phó với bão số 12, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 3 Sở Chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm gồm miền núi phía Tây, khu vực phía Nam và trung tâm thành phố.

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12
Kinhtedothi - Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể; các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.





