Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi gia đình nữ công nhân tử vong trong vụ "xe điên"

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát đột ngột của gia đình nữ công nhân tử vong trong vụ tai nạn "xe điên" tối 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên gia đình chị Lê Thị Thu Hà
Sáng 23/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1977, trú tại ngõ 81 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa), công nhân vệ sinh môi trường đô thị bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h ngày 22/4. Vụ tai nạn do 1 chiếc "xe điên" gây ra tại đoạn đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; quận Đống Đa.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát đột ngột của gia đình; động viên người thân của nạn nhân vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục lao động, học tập.
 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, quận Đống Đa, phường Phương Liên và các đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Thu Hà, tổ chức chu đáo tang lễ, ổn định cuộc sống; hỗ trợ việc học tập đối với 2 con nhỏ (đang học lớp 6 và lớp 9) của chị Lê Thị Thu Hà.
Chủ tịch UBND TP đã trao cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng, là số tiền hỗ trợ của TP và Công đoàn Văn phòng UBND TP. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng thông báo với gia đình về việc đã chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra vụ việc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h tối 22/4, tại khu vực đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa).

Vào thời điểm trên, xe ô tô hiệu Santafe mang BKS: 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A, ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình) điều khiển di chuyển theo hướng từ Ngã Tư Sở - Láng với tốc độ cao. Khi đến số 218 đường Láng đã đâm trực diện khiến chị Lê Thị Thu Hà (SN 1977), công nhân môi trường đô thị Hà Nội tử vong tại chỗ.

Không dừng lại, chiếc "xe điên" vẫn lao đi với tốc độ cao, đâm tiếp vào ôtô Mercedes S400 mang BKS 30F-198.34 do chị Dương Thị Ánh N (SN 1992, ở Hà Nội) điều khiển và xe máy Airblade BKS 18L1-255.83 do anh Lê Thành Đ (SN 1997) cầm lái chở một người đi cùng.

Xe ô tô Santafe vẫn tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao đến khu vực 81 Láng Hạ thì xe chết máy, tài xế "xe điên" bị người dân vây bắt. Ngay sau đó cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế trên.