Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Nghị quyết đặc thù mở rộng quyền và tạo đột phá cho Thủ đô

Kinhtedothi - Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 10, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Trao đổi với báo chí ngay sau kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Nghị quyết mở ra khung pháp lý rộng hơn, tạo động lực mạnh mẽ để Thủ đô triển khai nhanh các dự án trọng điểm và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Thưa Chủ tịch, sáng nay Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô với tỉ lệ đại biểu tán thành rất cao. Xin Chủ tịch có thể chia sẻ về ý nghĩa của Nghị quyết này?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Hôm nay là một ngày rất vui của Thủ đô Hà Nội khi Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã được Quốc hội thông qua. Đây là tình cảm của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ dành cho Hà Nội, dành cho sự phát triển của Thủ đô trong những năm tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với báo chí sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV

Với Nghị quyết thí điểm này, khung thể chế, khung pháp lý cho sự phát triển của Hà Nội đã được mở rộng hơn rất nhiều. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, mang tính đột phá trong những lĩnh vực vốn dĩ đang gây ách tắc khi thực hiện các dự án lớn của thành phố - như về quy hoạch, công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết định chủ trương đầu tư - sẽ được cởi mở, mở rộng hơn theo hướng trao quyền cho Hà Nội. Nhờ vậy, chúng ta có thể triển khai nhanh hơn, sớm hơn các dự án có ý nghĩa tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô trong thời gian tới.

Thưa Chủ tịch, trước đó Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao cho Hà Nội nhiều quyền và đặc thù. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp khó khăn, vướng mắc. Lần này, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô vừa thông qua và ngay ngày 12/12 đã có hiệu lực, thành phố sẽ bắt tay vào công việc cụ thể như thế nào để các dự án lớn có thể áp dụng ngay các quy định đặc thù này?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thực tế, những chính sách mới trong Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua rất đặc biệt, đặc thù, tạo môi trường và khung pháp lý rộng mở hơn nhiều so với Luật Thủ đô. Do vậy, chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội này để đưa Nghị quyết vào triển khai sớm nhất.

Ngay trong tuần này, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo và chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho các bước tiếp theo sau khi Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực từ ngày 12/12. Chúng ta sẽ cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết bằng các Nghị quyết của HĐND TP, các quyết định của UBND TP trong quá trình triển khai những dự án, công trình được Quốc hội phân cấp, ủy quyền cho Hà Nội.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua sẽ phát huy hiệu lực rất sớm trên địa bàn thành phố.

Ngoài Nghị quyết đặc thù cho Thủ đô, với khối lượng công việc rất lớn tại kỳ họp lần này, Chủ tịch đánh giá thế nào về kết quả kỳ họp cuối của Quốc hội khoá XV?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Kỳ họp lần này là kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XV, nhưng cũng là kỳ họp đặc biệt nhất trong tất cả các kỳ họp - về thời gian, về số lượng luật và nghị quyết được thông qua. Đặc biệt, các chính sách pháp luật được thông qua lần này đều mang tính đột phá, tạo khung pháp lý để đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh.

Sáng 11/12, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày tóm tắt báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Quochoi.vn

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Vậy Chủ tịch có thể cho biết, Hà Nội sẽ có thêm những cơ sở pháp lý như thế nào để thực hiện mục tiêu quy hoạch tầm nhìn 100 năm như Bí thư Thành ủy đã nói?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Hiện nay khung pháp lý về quy hoạch nói chung đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV vừa thông qua. Riêng với Hà Nội, Nghị quyết đặc thù còn mở rộng và phân cấp mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng quy hoạch. Chúng ta sẽ chỉ có một bản quy hoạch tổng thể thay vì hai bản quy hoạch như trước đây (quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội).

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẽ xây dựng quy hoạch với tầm nhìn 100 năm, để các thế hệ mai sau được thụ hưởng thành quả từ quyết sách hôm nay. Nhiều ý tưởng mới, nhiều định hướng lớn về hạ tầng, đời sống, sinh kế cho người dân sẽ được hoạch định dài hạn, bảo đảm phát triển nhanh, mạnh nhưng bền vững cho Thủ đô trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thư Lâm tăng tốc giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Thư Lâm tăng tốc giải phóng mặt bằng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Ngọc Hà tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của phường trung tâm trong triển khai nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Ngọc Hà tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của phường trung tâm trong triển khai nhiệm vụ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Phường Ba Đình tiếp tục “chủ động, sáng tạo, không chờ đợi” trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Phường Ba Đình tiếp tục “chủ động, sáng tạo, không chờ đợi” trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: nhân rộng kinh nghiệm giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 để bảo đảm tiến độ các dự án

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: nhân rộng kinh nghiệm giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 để bảo đảm tiến độ các dự án

11 Dec, 06:45 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/12, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố.

Quốc hội hoàn thành khối lượng lớn công việc tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Quốc hội hoàn thành khối lượng lớn công việc tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ

11 Dec, 04:51 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/12, Văn phòng Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì buổi họp báo.

Ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

11 Dec, 03:33 PM

Kinhtedothi - Tại phiên làm việc ngày 11/12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trong đó, Nghị quyết bổ sung trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ