Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo thăm và tặng quà nhân dân huyện Ba Vì

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 14/1/2012, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đã về xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì), nơi còn nhiều khó khăn, thăm tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, nhân dịp Xuân mới Nhâm Thìn 2012.

Khánh Thượng là xã miền núi, cách trung tâm TP hơn 80 km, giáp tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ, diện tích rộng 28,82 km, gồm 13 thôn, có 8299 nhân khẩu, trong đó 60% là đồng bào dân tộc Mường, còn lại dân tộc Kinh, Dao. Xã rộng, dân ở phân tán, kinh tế - xã hội phát triển chậm, năm 2011 tổng giá trị thu nhập đạt 67,89 tỷ đồng (tăng 8,58 tỷ đồng so năm 2010 và tăng trưởng đạt 13,3%), thu nhập bình quân đạt 8,212 triệu đồng/người/năm, hiện còn 19,1% hộ nghèo (giảm 3,3% so năm 2010)…

Gặp gỡ chính quyền và nhân dân tại trụ sở UBND xã, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo hoan nghênh và ghi nhận những nỗ lực của xã, đã tập trung phát triển kinh tế đạt tăng trưởng khá; quan tâm gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc, đã góp phần từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. Chủ tịch lưu ý, chính quyền các cấp, Khánh Thượng là xã anh hùng có truyền thống cách mạng, còn khó khăn, cần quan tâm hỗ trợ đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tìm hướng đi mới phù hợp, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng của rừng, đồi…cho hiệu quả cao; đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình dân sinh nước sạch, bảo tồn và phát huy  bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đã tặng 9 xuất quà cho các hộ nghèo; đến thôn Bắt Cột Chèm thăm và tặng quà hộ gia đình nghèo bà Nguyễn Thị Nụ, 84 tuổi; thương binh 4/4 Bùi Văn Diệu, điển hình vượt khó khăn làm kinh tế, tạo việc làm cho nhân dân địa phương; và tặng quà  tết cho cụ  Nguyễn Đức Sửu, thọ 109 tuổi.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo thăm và tặng quà nhân dân huyện Ba Vì - Ảnh 1

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tặng quà cho các hộ nghèo xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì nhân dịp xuân Nhâm Thìn 2012

Tiếp đó, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo đến khu di tịch lịch sử cách mạng K9 – núi Chông, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làm việc với lãnh đạo huyện, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì đã có nhiều cố gắng, năm 2011 kinh tế huyện đạt tăng trưởng 16%, giá trị tăng thêm trên 5.900 tỷ đồng đáng ghi nhận; quan tâm an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,2%, với 2541 hộ cần phát huy… Chủ tịch cho rằng, Ba Vì là mảnh đất giầu truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, nơi có nhiều di tích, danh thắng tầm quốc gia. Đó là tiềm năng và lợi thế để huyện phát triển, Chủ tịch nhấn mạnh và yêu cầu huyện tập trung, thực hiện quy hoạch (QH) trên cơ sở QH chung Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, cần gắn QH du lịch phát triển với QH sinh thái, nghỉ dưỡng, lễ hội… để vùng phát triển kinh tế dịch vụ du lịch… Chủ tịch ghi nhận những kiến nghị của huyện về hỗ trợ công tác xây dựng QH thị trấn núi Tản Viên Sơn; điều chỉnh QH thị trấn Tây Đằng; quan tâm đầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; cải tạo sông Tích, hạ tầng vùng nghĩa trang Yên Kỳ, dự án đê Minh Khánh, kênh Trung Hà, thủy sản Cổ Đô, Vạn Thắng… Đối với các dự án vốn doanh nghiệp, như: Khu Suối Hai (giai đoạn I trên 300 triệu USD), khu du lịch hồ Cầm Quì, nước khoáng nóng Thuần Mỹ huyện cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư các nguồn lực trong xã hội gắn với công tác quản lý khai thác lợi thế sinh thái, rừng… Nghĩa là, nhà đầu tư không chỉ khai thác, mà phải đầu tư cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật dẫn đến những dự án đó, Chủ tịch nhấn mạnh. Chủ tịch đồng ý về chủ trương để huyện làm chủ đầu tư các dự án phát triển hạ tầng các xã miền núi. Đối với các nông - lâm trường quản lý, khai thác kém hiệu quả, TP sẽ kiến nghị với Chính phủ và cơ quan chủ quản xem xét giải quyết.

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo ngày tết đã cận kề, yêu cầu huyện, cần triển khai tốt kế hoạch cho nhân dân đón tết Nhâm Thìn, bảo đảm mọi nhà có tết,  trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm và tổ chức các hoạt động  văn hóa – văn nghệ truyền thống dân tộc để phục vụ nhân dân, mừng Thủ đô và đất nước đổi mới đón xuân về.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần