Chủ tịch UBND TP thăm gia đình chính sách trên địa bàn Thị xã Sơn Tây

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 10/1, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại Thôn Yên Mỹ, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, chúc Tết Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Tỳ (thị xã Sơn Tây).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, chúc Tết Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Tỳ (thị xã Sơn Tây).

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thị ủy Sơn Tây.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, chúc Tết Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Tỳ (sinh năm 1930); Thương binh hạng 4/4 Lê Thị Hưu (sinh năm 1948) và gia đình bà Lê Thị Tiêu (sinh năm 1959, hộ cận nghèo).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà Tết cho Thương binh hạng 4/4 Lê Thị Hưu (thị xã Sơn Tây). 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà Tết cho Thương binh hạng 4/4 Lê Thị Hưu (thị xã Sơn Tây). 

Tặng quà tri ân và gửi lời thăm hỏi, chúc Tết của lãnh đạo thành phố, vui mừng thông báo về những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội năm 2021 của Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô của Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách. Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng đánh giá cao các gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, của địa phương, sống đoàn kết với nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà cho gia đình bà gia đình bà Lê Thị Tiêu (thị xã Sơn Tây).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng quà cho gia đình bà gia đình bà Lê Thị Tiêu (thị xã Sơn Tây).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chúc Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, luôn giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây tiếp tục chăm lo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo thị xã Sơn Tây chụp ảnh lưu niệm với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 
Lãnh đạo TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo thị xã Sơn Tây chụp ảnh lưu niệm với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 

Đại diện các gia đình chính sách được đoàn đến thăm đều bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố tới người có công và hứa sẽ phát huy hơn nữa truyền thống gia đình, tích cực tham gia các phong trào của địa phương cũng như xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần