Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/8, Quận uỷ Thanh Xuân tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Cùng dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ

Đợt này, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 658 đảng viên vinh dự được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 8 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng… Một số đảng viên lão thành do tuổi cao, sức yếu đã được Quận ủy Thanh Xuân tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình.

Trực tiếp trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên lão thành, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023), hướng tới 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023). Việc trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ TP Hà Nội nói chung và Đảng bộ quận Thanh Xuân nói riêng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

“Các đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó. Mặc dù tuổi đã cao, song với bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ cộng sản và kinh nghiệm của mình, các bác, các đồng chí vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; từ đó có những đóng góp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận Thanh Xuân và Thủ đô Hà Nội’ - Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ, đảng viên lão thành; mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực động viên con, cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương; bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Điểm lại những thành tựu của Hà Nội năm 2023, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khẳng định, trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân. Qua theo dõi, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao những kết quả quận đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đề nghị quận Thanh Xuân tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên lão thành; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí với mục tiêu là xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.