Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội thăm, động viên các nạn nhân trong vụ lật xe tại Lào Cai
Kinhtedothi-Có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị và khẳng định Bệnh viện đã tập trung các bác sĩ đầu ngành với cơ sở vật chất tốt nhất để cứu chữa, nhằm mục tiêu giảm thiểu tổn thất về người và giúp bệnh nhân sớm vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Ngay sau khi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chiều nay, 28/12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai đã tới thăm hỏi, động viên.
Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này là những thành viên Đoàn thiện nguyện Bếp Củi đi từ Hà Nội đến điểm trường Mầm non Tà Ghênh (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để nấu ăn và tặng quà cho trẻ em.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h40' ngày 27/12, khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương. Trong đó, 2 nạn nhân đa chấn thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai; 7 trường hợp bị thương còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay khi được đưa vào bệnh viện tối 27/12, 7 bệnh nhân đã được thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và xử trí cấp cứu kịp thời.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trao hỗ trợ đến gia đình nạn nhân bị thương
Theo đó, cả 7 bệnh nhân đều bị đa chấn thương, trong đó 2 ca đa chấn thương nặng, với 1 trường hợp chấn thương sọ não đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt tại khoa phẫu thuật thần kinh. Trong số 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, có 5 người ở Hà Nội, 1 người ở Đắk Lắk và 1 bệnh nhân ở Bắc Ninh.
Có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chiều nay, đồng chí Bùi Huyền Mai động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị và khẳng định Bệnh viện đã tập trung các bác sĩ đầu ngành với cơ sở vật chất tốt nhất để cứu chữa, nhằm mục tiêu cao nhất là giảm thiểu tổn thất về người và giúp bệnh nhân sớm vượt qua giai đoạn nguy kịch.
Cùng chiều 28/12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với gia đình chị Trần Liên Hương ở phường Đống Đa - 1 trong 9 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ lật xe tại Lào Cai. Trao hỗ trợ từ Quỹ Cứu trợ của TP Hà Nội, đồng chí Bùi Huyền Mai bày tỏ mong muốn gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.
Trong số 9 nạn nhân thiệt mạng có 6 nạn nhân cư trú tại Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ các xã, phường liên quan tích cực hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

Hà Nội sẽ phát động thi đua thực hiện 5 quan điểm phát triển, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030
Kinhtedothi-Theo kế hoạch trong năm 2026, TP Hà Nội sẽ phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua thực hiện những nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của TP Hà Nội, với trọng tâm là thi đua thực hiện 5 quan điểm phát triển, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII.
Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính" TP Hà Nội: nhiều sáng kiến xuất phát từ vướng mắc cụ thể, trăn trở đời thường
KInhtedothi-Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá, nhiều sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC lần thứ II - năm 2025” trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy không xuất phát từ những phòng nghiên cứu hay đề án lớn, mà xuất phát từ những vướng mắc cụ thể, những trăn trở rất đời thường...

Hà Nội: nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân cho cán bộ Mặt trận
Kinhtedothi-Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội (CT-XH) trên địa bàn Thủ đô.






