Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chưa thể chủ quan với lạm phát

Kinhtedothi - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2016 không đổi so với tháng trước và chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2015.
CPI tháng gần Tết Nguyên đán được quan tâm hơn bởi đây là thời kỳ nhu cầu tiêu dùng, đi lại của người dân tăng cao so với các tháng khác trong năm. Tuy nhiên, việc CPI tháng này bất động được lý giải bằng rất nhiều nguyên nhân.

Giá nhiều mặt hàng cơ bản giảm

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm tăng; trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất (0,89%); tiếp đến là nhóm đồ uống và thuốc lá, tăng 0,44%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,37%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,3%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,25%...

Tuy nhiên, trong khi những nhóm hàng hóa trên tăng thấp thì một số nhóm hàng hóa cơ bản khác lại có sự giảm mạnh đáng kể. Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm là giao thông - giảm 2,82%, bưu chính viễn thông giảm 0,06%.
Giá xăng giảm dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm so với tháng trước.  Ảnh:  Hải Linh
Giá xăng giảm dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm so với tháng trước. Ảnh: Hải Linh
Những yếu tố góp phần kiềm chế CPI trong tháng 1 phải kể đến là: Mức thấp và giảm của giá cả nhiều loại hàng hóa trên thị trường thế giới trong năm 2015 được tiếp tục trong tháng khởi đầu của năm 2016. Đơn cử giá gas giảm 1,56% so với tháng 12/2015 do các DN giảm giá từ ngày 1/1/2016, giảm 31.000 đồng/bình 12 kg do giá gas thế giới giảm. Đặc biệt, giá xăng giảm 760 đồng/lít, dầu diezen giảm 2.120 đồng/lít vào các ngày 18/12/2015 và 4/1/2016 dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm 6,44% so với tháng trước, góp phần giảm CPI chung khoảng 0,27%. Giá xăng dầu giảm có tác động kéo giá nhập khẩu tính bằng USD thấp xuống, mặc dù lượng nhập khẩu tăng, trong khi tỷ giá VND/USD ở trong nước cơ bản ổn định, gần đây có những ngày còn giảm xuống, nên tính bằng VND tăng không đáng kể.

Bên cạnh đó, tổng cung tăng do tăng trưởng kinh tế cao lên, chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu trong năm 2015. Tổng cầu tuy tăng cao hơn, nhưng về quy mô tuyệt đối vẫn thấp hơn tổng cung, trong khi một số nhu cầu của một bộ phận dân cư về một số loại hàng hóa, dịch vụ đã tương đối bão hòa. Một số bộ phận, nhất là người nghèo, người cận nghèo, người gặp rủi ro, người thất nghiệp, thiếu việc làm có nhu cầu cao trong dịp gần Tết Nguyên đán nhưng thu nhập, sức mua có khả năng thanh toán lại thấp.

Tập trung bình ổn thị trường

Trong năm 2015 và tháng 1/2016, mặc dù CPI tăng thấp, nhưng với sự chỉ đạo kiềm chế không thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, nên không tác động đến CPI. Nhiều địa phương, đặc biệt là 2 thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có kinh nghiệm nhất nhiều năm trong việc chuẩn bị hàng hóa Tết tiếp tục phát huy sự chủ động trong công tác bình ổn thị trường. Theo số liệu của Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến tổng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết trên địa bàn TP đạt trên 21.600 tỷ đồng; lượng hàng bình ổn thị trường và lượng hàng phục vụ Tết có tổng giá trị gần 12.800 tỷ đồng, với hơn 1.000 điểm bán hàng. TP Hồ Chí Minh có lượng hàng bình ổn khoảng 16.000 tỷ đồng. Các tỉnh Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai cũng đã có kế hoạch cụ thể.

Mặc dù CPI tăng thấp, nhưng không giảm 4 tháng liền như năm trước (từ 2 tháng cuối năm 2014 đến 2 tháng đầu năm 2015), nên chưa thể chủ quan với lạm phát, với tác động của nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố đáng lưu ý. Việc thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các loại hàng hóa, dịch vụ có thể bắt đầu từ tháng 2. Tỷ giá năm 2015 đã tăng cao (5,34%); năm nay có thể không cao hơn, nhưng vẫn thuộc loại cao. Bội chi ngân sách, nợ công lớn... làm cho lạm phát cao. Dòng tiền có thể chuyển từ chứng khoán, vàng, ngoại tệ sang kênh tiêu dùng...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ