Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chuẩn bị chu đáo cho ngày vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp

Kinhtedothi - Chiều 27/6, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm giai đoạn vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, việc vận hành thử không chỉ đem lại kết quả bước đầu mà quan trọng hơn là mang lại những bài học quý, dự báo tình huống thực tiễn và chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho ngày 1/7 – dấu mốc lịch sử khi chính quyền 2 cấp vận hành chính thức.

Tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành TP với các địa phương. Đặc biệt, nhiều đơn vị không lệ thuộc vào kịch bản với 10 nhóm vấn đề mà căn cứ vào thực tiễn, vận hành thử với các vấn đề từ thực tiễn của địa phương mình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị.

“Về cơ bản, việc vận hành thử nghiệm không đơn thuần chỉ đem lại kết quả mà cái được lớn nhất chính là cho những kinh nghiệm, thêm dự báo về những vấn đề có thể phát sinh khi bộ máy vận hành chính thức” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng bày tỏ chia sẻ với các xã, phường mới khi cùng lúc vừa duy trì hoạt động của bộ máy cũ vừa phải triển khai vận hành bộ máy mới với khối lượng công việc lớn. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ không đồng đều, nhất là những đơn vị xa trung tâm. Thêm vào đó, khối lượng công việc liên tục được bổ sung nhưng các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, không kêu ca, phản ứng trước các nhiệm vụ được phân về các đơn vị mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dù kết quả 1 tuần thử nghiệm cơ bản đáp ứng yêu cầu, kể cả về con người, cơ chế, điều kiện vận hành, nhưng cũng còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Do đó, phải chia nhóm vấn đề để triển khai từ nay đến 1/7 và sau 1/7, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các đồng chí Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã, phường mới phải xác định việc vận hành thử nghiệm vừa qua là tiền đề quan trọng để rút kinh nghiệm và phải chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan. Đồng thời, phải lường trước được tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mới ý thức trách nhiệm cao hơn, nỗ lực cố gắng, chia sẻ trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt nhất, tất cả vì mục tiêu chung là vận hành bộ máy thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đến thời điểm này, 126 xã, phường của thành phố đã rõ về tổ chức bộ máy, con người, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc. Nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, chính quyền các xã, phường là phải tập trung phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng không thể lường hết được các tình huống trong thực tiễn, nên cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu các xã, phường phải căn cứ vào tình hình thực tiễn để giải quyết, không lệ thuộc vào việc có quy định hay chưa, có phân công hay chưa. Tinh thần cốt lõi là lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu quan trọng hàng đầu; không để xảy ra tình trạng người dân hay doanh nghiệp đến làm việc mà không biết ai xử lý, không được giải quyết, giới thiệu vòng vo…

“Lãnh đạo xã, phường phải phân công lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết ngay các TTHC của người dân, doanh nghiệp ngay lập tức” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm phục vụ Hành chính công, Sở Tài chính quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, hạ tầng cho các xã, phường mới đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ. Trong đó, Sở Tài chính, trong các lĩnh vực ưu tiên, nâng cấp, phải ưu tiên đầu tư cho hạ tầng số, công nhật, nhất là điểm để thực hiện chuyển đổi số và giải quyết trực tiếp cho người dân doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị.

Liên quan đến đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu 126 xã, phường khẩn trương xây dựng ngay kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTƯ ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trước mắt tập trung ngay vào chuyển đổi số.

“Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là công việc trọng tâm, trọng yếu. Sắp tới, đây cũng là nội dung ưu tiên hàng đầu trong công tác kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cấp ủy các cấp. Bởi vì muốn phục vụ nhân dân tốt hơn, muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy thì không có giải pháp nào khác, ngoài đẩy mạnh chuyển đổi số”- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nói.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng ngay các quy chế, quy định làm việc của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là quy chế của Ban Chấp hành, các cơ quan chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động phối hợp tham mưu TP ban hành quy chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với lực lượng công an, quân đội. Triển khai ngay hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự các xã, phường.

Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả vì người dân, doanh nghiệp

Xác định ngày 1/7 tới là một dấu mốc lịch sử của cả đất nước trong thời kỳ phát triển mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tập trung tuyên truyền, động viên Nhân dân trang trí, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo không khí cho ngày hội lớn của Thủ đô, đất nước. Theo đó, phải hành động ngay, cụ thể và không hình thức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các xã, phường xây dựng kịch bản, kế hoạch cho từng ngày, từng sự kiện, từng vấn đề, nhất là trong tuần đầu vận hành chính thức bộ máy. Trong đó, quan tâm đặc biệt ngày 1/7, ngày chính thức vận hành cơ chế mới có lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, hoàn thiện dần.

Về phía TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các sở, ngành tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở. Phát huy hết trách nhiệm, sự chủ động và tăng cường mối quan hệ giữ các sở trong giải quyết vấn đề chung.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách của TP thuộc thẩm quyền để hỗ trợ cho cán bộ công tác tại các xã có điều kiện khó khăn hơn hoặc cán bộ được điều động từ đơn vị này đến đơn vị khác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xây dựng ngay cơ chế đánh giá cán bộ. Bởi, với bộ máy mới, chức năng nhiệm vụ mới, cần phương pháp, cách thức nội đung đánh giá thực chất để sắp xếp cho phù hợp và để có được bộ máy thực sự đáp ứng yêu cầu mới. Trước hết là đánh giá về tinh thần, thái độ, ý thức với công việc, đặc biệt là về tư duy, trong công việc. “Việc đánh giá để tiếp tục sắp xếp là rất cần thiết và phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo để phân công, bố trí cán bộ cho phù hợp” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực, cố gắng của TP, các sở, ngành và chính quyền cơ sở; với tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo, bộ máy xã, phường mới sẽ sẵn sàng tinh thần, trách nhiệm cao nhất bước vào một giai đoạn cách mạng mới.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội đề xuất triển khai sách giáo khoa điện tử từ năm 2030

Đại biểu Quốc hội đề xuất triển khai sách giáo khoa điện tử từ năm 2030

17 Nov, 01:47 PM

Kinhtedothi - Tại phiên thảo luận tổ ngày 17/11, các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội bày tỏ sự đồng thuận với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các ý kiến tập trung vào vấn đề sách giáo khoa và yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho chuyển đổi số trong ngành.

Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025

Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng 8% năm 2025

17 Nov, 01:14 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 623/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng các trường, học viện nhân dịp 20/11

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng các trường, học viện nhân dịp 20/11

17 Nov, 12:33 PM

Kinhtedothi - Sáng 17/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ