Chuẩn bị sẵn

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về việc đã kiểm soát được hoàn toàn TP Bachmut của Ukraine dường như đã khiến Mỹ và các đồng minh trong NATO phải bớt lạc quan so với trước về triển vọng thắng lợi của Ukraine trong cuộc chiến hiện tại ở nước này.

Một quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn súng cối ở tiền tuyến gần TP Bakhmut, vùng Donetsk, đông Ukraine hôm 18/5. Ảnh: Reuters
Một quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn súng cối ở tiền tuyến gần TP Bakhmut, vùng Donetsk, đông Ukraine hôm 18/5. Ảnh: Reuters

Vì thế, phe này xác định lại định hướng hành động chung là tăng cường hậu thuẫn Ukraine về chính trị và quân sự, trừng phạt Nga quyết liệt hơn nữa. Điều này được thể hiện rất rõ trong tuyên bố chung của cuộc gặp cấp cao vừa rồi của nhóm G7 ở Nhật Bản. Nhưng điều ấy cũng còn đặc biệt lộ rõ ở chủ ý của các nước thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine.

Trận chiến ở Bachmut được cả hai phe liên quan coi là bước ngoặt của cuộc chiến bởi tác động tâm lý của chuyện thắng hay thua ở đây có thể đưa đến sự thay đổi cục diện toàn bộ cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Hai con chủ bài mới của Mỹ, Anh và những đồng minh khác trong NATO là cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu hiện đại và tên lửa tầm xa. Mục đích của phe này xem ra là giúp Ukraine trong khi chưa giành lại được những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát thì vẫn có đủ khả năng tấn công vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ của Nga.

Hiện tại, Anh đã cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Nhưng trong NATO chỉ có một vài thành viên có loại vũ khí này. Bởi vậy, tầm quan trọng của máy bay chiến đấu hiện đại hoàn toàn khác đối với Ukraine. Anh và Hà Lan cho biết sẵn sàng cung cấp nó cho Ukraine trong khi các thành viên NATO khác, kể cả Mỹ, vẫn còn chần chừ.

Nếu chiến sự diễn biến bất lợi cho Ukraine, Mỹ và đồng minh chắc chắn sẽ cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine để răn đe Nga. Đồng thời, Mỹ cùng với Anh, Pháp, Bỉ, Đan Mạch và Bồ Đào Nha tổ chức huấn luyện phi công cho Ukraine.

Động thái này nhằm trấn an tinh thần Ukraine và chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine khi thấy phải như vậy thì Ukraine mới không thua Nga.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần