Quan hệ Nga - Trung đạt mức cao nhất trong lịch sử
Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 7 tiếng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow hôm 8/5.
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Moscow hôm 8/5. Ảnh: Xinhua
“Chúng ta có một quá khứ anh hùng chung và tình đồng chí trong chiến đấu, đó là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và củng cố quan hệ Nga – Trung. Quan hệ hai nước hiện đã đạt đến mức cao nhất trong lịch sử. Đây là mối quan hệ độc lập, không chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị nội bộ hay tình hình quốc tế hiện tại” - Tổng thống Putin phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Moscow hôm 8/5.
Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định, quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc dựa trên những nguyên tắc kiên định: bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau và tình hữu nghị không thể lay chuyển giữa hai dân tộc.
Trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, từ chính trị, an ninh, kinh tế đến giao lưu văn hóa - nhân đạo. Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng dự lễ ký kết gần 30 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, công nghệ cao và hợp tác không gian.
Hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Nga - Trung, đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng quy mô thương mại song phương; nâng cao tỷ trọng hàng hóa công nghệ cao; phát triển các phương thức thương mại điện tử hiện đại
Theo Tổng thống Putin, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với kim ngạch hai chiều lập kỷ lục tới 245 tỷ USD trong năm 2024.
Hai nước đang triển khai và lên kế hoạch hợp tác chung khoảng 90 dự án với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế tạo, giao thông, hậu cần, nông nghiệp và khai khoáng.
Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá hai nước là “những lực lượng ổn định, tích cực và tiến bộ trong cộng đồng quốc tế”, cùng theo đuổi mục tiêu thúc đẩy chủ nghĩa đa phương công bằng và trật tự.
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Putin tại Điện Kremlin, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga cần có lập trường rõ ràng, phối hợp toàn diện và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển, phục hưng đất nước và bảo vệ công lý quốc tế.
Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường ổn định cho hòa bình và an ninh toàn cầu, đồng thời đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển và thịnh vượng của thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc đánh giá cao cuộc hội đàm với Tổng thống Putin khi cho rằng cuộc trao đổi rất “sâu sắc, thân tình và hiệu quả”, mang lại nhiều nhận thức chung mới quan trọng. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và Nga đã ký tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, đồng thời chứng kiến việc ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác song phương, tạo xung lực mới cho quan hệ Trung - Nga.
Ông Tập Cận Bình tiết lộ rằng đây là lần thứ 11 ông đến thăm Nga — quốc gia ông đến nhiều nhất kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong ngày 9/5, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô chống phát xít Đức. Đây là lần thứ hai ông Tập tham dự sự kiện trọng đại này trong vòng một thập kỷ.
Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong số gần 30 nguyên thủ quốc gia tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức tại Moscow. Cũng trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cũng gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Tập Cận Bình vì đã mời ông tham dự sự kiện tưởng niệm chiến thắng trước phát xít Nhật vào tháng 9 tới tại Bắc Kinh.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/5 cho biết, cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập là “sâu sắc và toàn diện”, đồng thời mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
“Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang tiến triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ tài chính, đầu tư đến hoạt động nhân đạo. Chúng tôi đặt mục tiêu duy trì đối thoại ở cấp độ cao nhất” - ông Peskov cho hay.

Nga lên tiếng trước kế hoạch lập liên minh tự nguyện vì Ukraine của châu Âu
Kinhtedothi - Quan chức ngoại giao cấp cao của Nga tuyên bố, liên minh tự nguyện vì Ukraine không thể gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình vì được huy động từ các quốc gia không trung lập và đã công khai đứng về phía Ukraine”.

Phái viên của ông Trump thảo luận trực tiếp với ông Putin về khả năng đối thoại Nga - Ukraine
Kinhtedothi - Cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng ngày 25/4 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được đánh giá "mang tính xây dựng và rất hữu ích", đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa hai cường quốc xích lại gần nhau không chỉ về vấn đề Ukraine mà còn trên nhiều vấn đề quốc tế khác.

Đằng sau quyết định ngừng bắn kéo dài 72 giờ của Tổng thống Putin
Kinhtedothi - Một số chuyên gia cho rằng Moscow dường như sử dụng lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 8-10/5 nhằm gửi tín hiệu đến Nhà Trắng rằng trong cuộc chiến này, Nga là bên dàn xếp hòa bình.