Chuẩn bị xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945-2020”

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên tiếp những ngày qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Hội thảo để chuẩn bị phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945 - 2020”.

Quang cảnh một trong các buổi hội thảo về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945 - 2020”
Quang cảnh một trong các buổi hội thảo về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945 - 2020”

Sau thời gian chỉnh sửa, bổ sung, đến nay Ban biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thành bản thảo lần 2. Theo đó, bản thảo lần 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945 - 2020 gồm 687 trang với 7 chương, lời giới thiệu, kết luận, phụ lục.

Nội dung cuốn sách dựng lại bức tranh chân thực Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 75 năm qua, từ 1945 - 2020. Trong đó, chương 1: Phú Xuyên - Vùng đất, con người và truyền thống; chương 2: Đảng bộ huyện Phú Xuyên thành lập, lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

Chương 3: Lãnh đạo Nhân dân xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, tham gia sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975); chương 4: Phú Xuyên cùng cả nước tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - 1986); chương 5: Đảng bộ huyện Phú Xuyên lãnh đạo Nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1996).

Các đại biểu tham dự thảo luận bản thảo về cuốn sách
Các đại biểu tham dự thảo luận bản thảo về cuốn sách

Chương 6: Phú Xuyên cùng với cả nước tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chương 7: Hội nhập cùng Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (2008 - 2020).

Tại các buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung, góp ý một số nội dung trong cuốn sách như tên một số địa danh, nhân vật, mốc thời gian, bổ sung ảnh hoạt động, chú thích; cập nhật thêm sự kiện huyện đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020… 

Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Lê Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Xuyên 1945 - 2020” được biên soạn công phu, chất lượng, đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính nhân văn sâu sắc, phân chia chương mục hợp lý, khoa học đúng với phân kỳ của Lịch sử Đảng.

Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Lê Ngọc Anh phát biểu tại một trong các buổi hội thảo
Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Lê Ngọc Anh phát biểu tại một trong các buổi hội thảo

Cùng với đó, Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên Lê Ngọc Anh đề nghị Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện uỷ và Ban chỉ đạo, tổ giúp việc tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I, tiếp thu, tổng hợp, thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; từng bước hoàn thiện cuốn sách để xuất bản trong thời gian tới.