Chứng khoán "đổ đèo" hơn 60 điểm sau lễ kỷ niệm 25 năm, thanh khoản phá đỉnh 72.000 tỷ
Kinhtedothi - Phiên giao dịch 29/7 chứng kiến cú sốc lớn với VN-Index “bay hơi” hơn 64 điểm – mức giảm sâu nhất từ đầu năm. Dù thị trường chìm trong sắc đỏ, thanh khoản vẫn lập kỷ lục gần 72.000 tỷ đồng. Tâm lý chốt lời sau chuỗi tăng nóng, cùng sự cố bảng điện "đơ sóng", khiến nhà đầu tư thêm phần hoang mang.
Chứng khoán “bốc hơi” hơn 60 điểm, thanh khoản phá kỷ lục gần 72.000 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 29/7 chứng kiến cú sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm, khi VN-Index mất tới 64 điểm, tương đương 4,11%, lùi về mốc 1.493,41 điểm. Đây là phiên điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng nóng, diễn ra ngay sau ngày kỷ niệm 25 năm hoạt động của thị trường.

Giữa cơn "bão tháo", nhiều thời điểm bảng điện của các công ty chứng khoán rơi vào tình trạng “đơ”, không thể cập nhật chính xác điểm số VN-Index. Bên cạnh đó, theo phản ánh từ nhà đầu tư, một số ứng dụng giao dịch cũng xuất hiện lỗi kết nối, hoạt động chập chờn, gây khó khăn trong việc truy cập và thực hiện lệnh mua – bán.
Tâm lý chốt lời chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên, kéo theo lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các trụ cột như VCB, VHM, BID, VPB, MBB, TCB, VIC, CTG, FPT, HPG đồng loạt giảm sâu, khiến chỉ số VN-Index "bốc hơi" hơn 25 điểm riêng từ nhóm này.
Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường với 621 mã giảm, trong đó 90 mã giảm sàn. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu từng tăng nóng như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản dẫn đầu đà giảm, với các mã như VIX, VND, VCI, EIB, DIG, PDR, NVL... đồng loạt nằm sàn. Ngay cả nhóm viễn thông như VGI, MFS, VTE cũng chịu áp lực bán mạnh.
Dù thị trường điều chỉnh mạnh, dòng tiền vẫn không hề rút lui. Thanh khoản lập kỷ lục mới, với gần 2,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên HoSE, tương đương 71.763 tỷ đồng, tăng 62% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 80.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ USD.
Bên cạnh khối nội, khối ngoại cũng đẩy mạnh bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào các mã FPT, VIX, VPB, MWG, GEX, BID. Dù vậy, một số mã vẫn giữ được sắc xanh như VGC, PET, BSR, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý II.
Theo giới phân tích, phiên điều chỉnh mạnh là hệ quả tất yếu sau chuỗi tăng nóng và tâm lý chốt lời ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản “khủng” cũng cho thấy dòng tiền vẫn đang chờ cơ hội bắt đáy, mở ra kỳ vọng phục hồi trong các phiên tới nếu thị trường ổn định trở lại.
Báo lãi đột biến trong quý II, cổ phiếu SCR tăng hơn 80% vẫn "cháy hàng"
Bất chấp áp lực điều chỉnh của thị trường, cổ phiếu SCR của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) vẫn tăng kịch trần trong phiên sáng 29/7, đạt 9.200 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản áp sát mức cao kỷ lục ghi nhận từ năm 2021, cho thấy lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư, ngay cả khi thị trường chung chìm trong sắc đỏ.
SCR đã tăng hơn 80% từ vùng đáy trong vòng chưa đầy hai tháng, bất chấp những biến động từ thị trường quốc tế và tâm lý chốt lời của giới đầu tư trong nước. Diễn biến tích cực của mã cổ phiếu này đến từ kết quả kinh doanh quý II/2025 khả quan vừa được TTC Land công bố.
Cụ thể, doanh thu thuần quý II đạt 409 tỷ đồng, tăng tới 443% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,5 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 29,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 lỗ 3,7 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, TTC Land ghi nhận doanh thu gần 519 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 51 tỷ đồng – qua đó hoàn thành 101% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau nửa chặng đường.
Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản TTC Land đạt gần 14.000 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 526 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản mục bất động sản đầu tư tăng gần 900 tỷ đồng nhờ thương vụ TTC Land hoàn tất sở hữu và cho thuê dài hạn tòa nhà văn phòng tại địa chỉ 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM). Doanh nghiệp đã nhận trước hơn 660 tỷ đồng tiền thuê cho 5 năm, góp phần đưa doanh thu chưa thực hiện tại cuối quý II lên gần 850 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, TTC Land ghi nhận nợ phải trả khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm, trong đó tổng nợ vay chiếm hơn 4.100 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 5.400 tỷ đồng, bao gồm hơn 420 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.
Với kết quả tài chính tích cực và dòng tiền ổn định từ bất động sản đầu tư, TTC Land đang lấy lại niềm tin từ thị trường, trở thành một trong những điểm sáng của nhóm bất động sản niêm yết trong nửa đầu năm 2025.

Cổ phiếu toàn cầu bật tăng, euro vững giá nhờ thỏa thuận Mỹ - EU
Kinhtedothi - Những tín hiệu tích cực gần đây cho thấy nguy cơ chiến tranh thương mại đang lùi xa, mở ra hy vọng về ổn định kinh tế và định hướng chính sách rõ ràng trong thời gian tới.

Dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu 'nóng', VN-Index thẳng tiến đỉnh cao mới
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi dòng tiền đổ dồn vào các cổ phiếu "nóng" như ngân hàng, hàng không, chứng khoán và logistics. Kết phiên 24/7, VN-Index tăng gần 9 điểm, tiến sát đỉnh lịch sử với thanh khoản duy trì trên 37.000 tỷ đồng, phản ánh tâm lý lạc quan và kỳ vọng lớn của giới đầu tư.

Cổ phiếu ngân hàng, hàng không, chứng khoán “dẫn sóng”, VN-Index bay cao vượt 1.510 điểm
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán tiếp tục thăng hoa trong phiên 23/7 khi VN-Index vượt mốc 1.510 điểm – mức cao nhất trong hơn 3 năm. Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, hàng không và chứng khoán, đẩy thanh khoản toàn thị trường lên hơn 42.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ hưng phấn.