Chứng khoán Mỹ có tuần khởi sắc nhờ các tin tích cực về thuế quan
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tăng điểm thứ Tư liên tiếp khi nhà đầu tư xem xét các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp mới và tìm kiếm dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang hạ nhiệt.
Chốt phiên giao dịch ngày 25/4, chỉ số S&P 500 cộng 0,74%, lên mức 5.525,21 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhận được lực đẩy quan trọng từ nhóm cổ phiếu công nghệ đóng cửa leo dốc 1,26% và đạt mức 17.282,94 điểm. Dow Jones tăng nhẹ 0,05%, tương đương với 20 điểm, lên mức 40.113,50 điểm.
Nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn giữ vai trò trụ cột trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi Alphabet - công ty mẹ của Google và là một thành viên của nhóm “Magnificent 7” - công bố kết quả kinh doanh quý 1 với cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt dự báo. Alphabet chốt phiên tăng 1,5%, Tesla nhảy vọt 9,8%, còn Nvidia và Meta Platforms ghi nhận mức tăng tương ứng 4,3% và 2,7%.

Cổ phiếu Alphabet chốt phiên ngày 25/4 cộng 1,5%. Ảnh: Tipranks.com
Cả 3 chỉ số chính đều đi lên trong tuần này, đánh dấu tuần leo dốc thứ hai trong vòng 3 tuần gần đây. Tính chung trong tuần, chỉ số S&P 500 cộng 4,6% và Nasdaq tăng 6,7%. Mặc dù đà phục hồi yếu hơn nhưng Dow Jones vẫn leo dốc 2,5% trong tuần. Với kết quả như vậy, Nasdaq Composite hiện tăng nhẹ từ đầu tháng tới nay. Tuy nhiên, S&P 500 và Dow Jones lần lược giảm 1,5% và 4,5% từ đầu tháng.
Chứng khoán Mỹ biến động chóng mặt trong những tuần gần đây, khi giới đầu tư cố gắng xác định xem gói thuế đối ứng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào hôm 2/4 nghiêm trọng tới mức nào. Những thông điệp trái chiều về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng làm mức độ biến động tăng thêm.
Trong ngày 24/4, Trung Quốc khẳng định rằng nước này hiện không có đàm phán thương mại với Mỹ. Sau đó cùng ngày, Tổng thống Trump bác bỏ tuyên bố trên của phía Trung Quốc, nói rằng hai nước đang đàm phán. “Chúng tôi mới có cuộc gặp với phía Trung Quốc vào sáng nay… Không quan trọng phái đoàn Bắc Kinh cụ thể là ai, điều này sẽ được công bố sau,” ông Trump nói.
Trước đó trong tuần này, ông Trump và giới chức Mỹ đã giảm bớt sự cứng rắn trong lập trường với Bắc Kinh.
Tạp chí Time hôm 25/4 đưa tin ông Trump tuyên bố, nếu sau 1 năm nữa, Mỹ có mức thuế quan từ 20-50% đối với tất cả các quốc gia, ông sẽ coi đó là một “thắng lợi toàn diện”. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng nói Mỹ dự kiến sẽ công bố nhiều thỏa thuận thương mại với các đối tác “trong vòng 3 hoặc 4 tuần tới đây”.
Trong khi đó, ông Trump nói với các nhà báo đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1 rằng ông sẽ không dỡ thuế quan đối với Trung Quốc trừ phi “họ cho chúng tôi thứ gì đó”. Những phát biểu này tạo ra một bức tranh mâu thuẫn và gây thêm bất ổn cho thị trường.
Mặc dù vây, Giám đốc đầu tư Jay Hatfield của công ty InfraCap nhận định lạc quan rằng giai đoạn tồi tệ nhất của sự bất định do thuế quan gây ra đã khép lại. “Giới đầu tư đang băn khoăn không rõ liệu Mỹ có đang thực sự đàm phán thương mại với Trung Quốc hay không, và điều này cản bớt đà hồi phục của thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là thị trường đã đi qua giai đoạn biến động đỉnh điểm do thuế quan, nên những gì diễn ra sắp tới có khả năng sẽ tích cực hơn là tiêu cực”.
“Tuần này khởi đầu với đợt bán tháo mạnh, nhưng sau đó thị trường chứng kiến đà phục hồi vững chắc. Đây là một tuần giao dịch khá tốt, chủ yếu nhờ tâm lý lạc quan hơn về tình hình Mỹ - Trung”, ông Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của AXS Investments cho biết.
Mùa báo cáo lợi nhuận quý 1/2025 đã bước vào giai đoạn cao điểm, với 179 công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả. Trong số đó, 73% vượt kỳ vọng, theo dữ liệu từ LSEG. Các nhà phân tích hiện dự báo tổng lợi nhuận quý 1 của S&P 500 sẽ tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo 8% được đưa ra vào ngày 1/4.
Phần lớn các nhà đầu tư không chỉ tập trung vào kết quả hiện tại mà chú ý nhiều hơn đến định hướng tương lai, đặc biệt là những công ty đã hạ hoặc rút lại dự báo do bất ổn kinh tế và chi tiêu tiêu dùng suy yếu.
Về dữ liệu kinh tế, Đại học Michigan đã công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng của tháng 4. Dù được điều chỉnh tăng, nhưng chỉ số vẫn ở mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022. trong khi kỳ vọng về lạm phát vẫn ở mức cao.
Deutsche Bank của Đức nhận định, thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục ấn tượng trong các phiên giao dịch gần đây, song những tác động từ cuộc chiến thương mại và các chính sách thuế quan của Washington sẽ tiếp tục kéo dài. Ông Jim Reid, trưởng nhóm nghiên cứu vĩ mô và chủ đề toàn cầu của Deutsche Bank, cho biết thị trường cổ phiếu đã khởi sắc trong ngắn hạn là nhờ việc chính quyền Tổng thống Trump điều chỉnh chính sách thương mại.
Theo chuyên gia Reid, hiệu suất của các công ty công nghệ vốn hóa lớn trong nhóm “Magnificent 7” sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian tới.

Chứng khoán Mỹ tệ nhất kể từ năm 2020, Dow Jones “bay” hơn 2.000 điểm
Kinhtedothi - Khép phiên giao dịch cuối tuần, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều chứng kiến mức sụt giảm 2 ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chứng khoán Mỹ trải qua tuần “tàu lượn siêu tốc”, Dow Jones nhảy vọt 600 điểm
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng mạnh trong phiên ngày 11/4 khi giới đầu tư được trấn an bởi các phát biểu ôn hòa từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).