Chứng khoán Mỹ lao dốc dù ông Trump gia hạn “đình chiến” thuế quan với Trung Quốc
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư bỏ qua diễn biến tích cực mới về thuế quan, thận trọng chờ đợi các báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố.
Chốt phiên ngày 11/8, chỉ số Dow Jones sụt 200,52 điểm, tương đương 0,45%, đóng cửa ở mức 43.975,09 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,25%, xuống còn 6.373,45 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,3%, về mức 21.385,40 điểm.
Cổ phiếu của Nvidia và Advanced Micro Devices biến động mạnh trong phiên và đóng cửa lần lượt giảm 0,35% và 0,28%. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, hai hãng bán dẫn lớn đã đồng ý chia sẻ 15% doanh thu từ hoạt động bán chip tiên tiến cho Trung Quốc với Chính phủ Mỹ.
Theo giới phân tích, các báo cáo lạm phát trong tuần này có thể đặt ra một trở ngại quan trọng đối với giá cổ phiếu trên sàn Phố Wall trong bối cảnh thị trường đang duy trì quanh mức cao kỷ lục.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào thứ Ba, và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào thứ Năm. Các chỉ số này đều giữ vai trò quan trọng trong việc định hình triển vọng lãi suất, đặc biệt là quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lạm phát cao hơn dự báo có thể cản trở sự tăng điểm của thị trường nói chung.
Theo ước tính từ Dow Jones, các nhà kinh tế dự báo CPI tháng 7 sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ số CPI cơ bản, không tính giá thực phẩm và năng lượng, được kỳ vọng sẽ tăng 0,3% theo tháng và 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 0,2% và 2,9% trong tháng 6.

Cổ phiếu Advanced Micro Devices sụt 0,28% trong phiên ngày 11/8. Ảnh: Tipranks
Các dữ liệu lạm phát lần này được đưa ra trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed tại Jackson Hole, bang Wyoming từ ngày 21-23/8. Những phát biểu của giới chức Fed tại hội nghị này có thể báo hiệu cho quan điểm của ngân hàng Trung ương Mỹ về cuộc họp chính sách tiền tệ trong tháng 9 tới.
Ngân hàng JPMorgan ngày 11/8 cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng “suy thoái kỳ lạ” đối với kinh tế Mỹ trong nửa cuối năm nay. Chiến lược gia Mislav Metajka của JPMorgan cho biết, dường như đã có dấu hiệu rõ ràng hơn về tác động từ chính sách thuế quan, với giá hàng hóa tăng cao, trong khi nhu cầu tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại và thị trường lao động đang suy yếu. Chuyên gia Metajka cho rằng thị trường đang gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 khi báo cáo việc làm tháng 7 không khả quan.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đang đặt cược khả năng 87% Fed giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 9.
Tuy nhiên, chuyên gia Sam Stovall của CFRA Research nói rằng các nhà đầu tư có thể đang quá lạc quan. "Tôi có chút lo ngại rằng thị trường có thể sẽ thất vọng. Nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao và người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu mạnh mẽ, thì việc hạ lãi suất của Fed sẽ không phải là quyết định hợp lý", ông Stovall cho hay.
Ngân hàng Bank of America cũng đánh giá rằng việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng 9 là một động thái có rủi ro cao. Theo chuyên gia Claudio Irigoyen của Bank of America, việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể dẫn đến nguy cơ bắt đầu chu kỳ nới lỏng mà không có bằng chứng cho thấy lạm phát đã đạt đỉnh.
Ông Irigoyen cho rằng khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay là không cao, đồng thời lưu ý rằng tình trạng yếu kém của thị trường lao động có thể dẫn đến những điều chỉnh tiêu cực trong tăng trưởng và lạm phát.
Theo dữ liệu từ LSEG, giới giao dịch cổ phiếu kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất khoảng 0,60 điểm phần trăm từ nay đến tháng 12.
Ông Eric Teal, Giám đốc đầu tư tại Comerica Wealth Management, lưu ý: “Dữ liệu lạm phát hiện đang phản ánh rõ hơn tác động trực tiếp của thuế quan lên người tiêu dùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ duy trì ở mức cao”.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, giới đầu tư Phố Wall không quá hào hứng đối với diễn biến mới nhất về chính sách thuế quan của Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đã ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày việc tạm hoãn áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Sắc lệnh này được Tổng thống Mỹ chỉ vài giờ trước thời điểm lệnh tạm hoãn áp thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hết hạn.

Chứng khoán Mỹ rung lắc khi ông Trump cảnh báo "bão thuế" với chip, dược phẩm
Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên ngày 5/8 khi giới đầu tư thận trọng trước dữ liệu kinh tế thấp hơn dự báo và những bình luận mới từ Tổng thống Donald Trump liên quan đến thuế quan.

Chứng khoán Mỹ lao dốc không phanh vì thuế đối ứng, Dow Jones “bay” hơn 500 điểm
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ nhuộm sắc đỏ phiên đầu tháng 8, trong đó S&P 500 giảm mạnh nhất kể từ ngày 21/5, còn Nasdaq Composite chứng kiến phiên giao dịch tệ nhất từ ngày 21/4.

Chứng khoán Mỹ dậy sóng nhờ “hiệu ứng Trump - Nhật”, Dow Jones vọt hơn 500 điểm
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ vừa có phiên tăng điểm bùng nổ sau loạt tin tức tích cực về các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Indonesia.