80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán Mỹ rung lắc khi ông Trump cảnh báo "bão thuế" với chip, dược phẩm

Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên ngày 5/8 khi giới đầu tư thận trọng trước dữ liệu kinh tế thấp hơn dự báo và những bình luận mới từ Tổng thống Donald Trump liên quan đến thuế quan.

Chốt phiên thứ Ba, chỉ số S&P 500 giảm 0,49% và đóng cửa ở mức 6.299,19 điểm. Nasdaq Composite mất 0,65%, xuống còn 20.916,55 điểm, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 61,90 điểm, tương đương 0,14%, về mức 44.111,74 điểm.

Các chỉ số trên sàn Phố Wall đã biến động mạnh trong các phiên gần đây. Cụ thể, chỉ số Dow Jones lao dốc hơn 500 điểm trong phiên thứ Sáu tuần trước sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy thị trường lao động của Mỹ suy yếu trong vài tháng qua. Sang phiên giao dịch đầu tuần này, Dow Jones lại phục hồi mạnh khi tăng khoảng 600 điểm.

cổ phiếu Yum Brands, công ty mẹ của chuỗi KFC, lao dốc 5,1% trong phiên ngày 5/8. Ảnh: Tipranks

Tuy nhiên, sức ép giảm điểm nhanh chóng quay trở lại trong phiên ngày 5/8 khi Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố báo cáo cho thấy chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành dịch vụ đi ngang trong tháng 7. Dữ liệu mới nhất làm gia tăng mối lo ngại rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đang rơi vào tình trạng đình lạm (stagflation). Với việc khu vực dịch vụ chiếm khoảng 70% GDP của Mỹ, sự chững lại trong lĩnh vực này được xem là tín hiệu cảnh báo sớm cho những bất ổn trong thời gian tới.

Thị trường cổ phiếu càng thêm bất an sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với CNBC rằng Mỹ sẽ sớm công bố thuế mới đối với chip, chất bán dẫn và dược phẩm, trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất trong nước. “Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo về thuế đối với chip và chất bán dẫn trong vòng một tuần tới vì chúng tôi muốn những sản phẩm này được sản xuất tại Mỹ”, ông Trump khẳng định.

Ngoài ra, dữ liệu thương mại công bố cùng ngày cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 6 đã thu hẹp do nhập khẩu hàng tiêu dùng giảm mạnh, còn thâm hụt với Trung Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ. Dù vậy, các doanh nghiệp Mỹ cảnh báo rằng các mức thuế mới đang khiến chi phí tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Ba, cổ phiếu Yum Brands, công ty mẹ của chuỗi KFC, mất 5,1% sau khi công ty không đạt kỳ vọng lợi nhuận quý 2 do thuế quan cao ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng.

Công ty sản xuất thiết bị xây dựng Caterpillar cũng cảnh báo rằng các hàng rào thuế quan mới sẽ gây ra thách thức nghiêm trọng trong 6 tháng cuối năm và có thể khiến công ty thiệt hại tới 1,5 tỷ USD vào năm 2025. Dù vậy, cổ phiếu của Caterpillar vẫn nhích nhẹ 0,1%.

Giới đầu tư vẫn đang chờ đợi các báo cáo kinh doanh quan trọng sẽ được công bố vào thứ Tư, trong đó có Walt Disney và McDonald’s. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 80% công ty thuộc chỉ số S&P 500 ghi nhận lợi nhuận quý 2 vượt kỳ vọng. Dù vậy, giới chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng trước những rủi ro đang lấp ló.

Chiến lược gia trưởng về cổ phiếu Terry Sandven tại U.S. Bank Wealth Management nhận định: “Đánh giá tác động từ thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ sẽ cần phải xem xét trong cả một quá trình trong dài hạn. Hiện tại, chúng tôi chưa thấy ảnh hưởng rõ rệt đến lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là rủi ro đã biến mất”.

Cổ phiếu Palantir là một điểm sáng hiếm hoi trong phiên. Giá cổ phiếu Palantir tăng 7,9% khi công ty công nghệ quốc phòng này báo cáo doanh thu lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.

“Rõ ràng thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh. Đây có thể là thời điểm tích lũy, cũng như để kiểm định lại vùng giá”, chuyên gia Sandven cho hay.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này nhận định rằng “lạm phát không quá nóng, lãi suất chuẩn bị giảm và lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn trong xu hướng tăng”, tạo ra một môi trường thuận lợi cho tâm lý lựa chọn tài sản rủi ro của nhà đầu tư.

Một số tổ chức tài chính lớn cũng có đánh giá lạc quan về thị trường cổ phiếu. Theo bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ và Trưởng bộ phận cổ phiếu toàn cầu tại UBS Global Wealth Management, thị trường chứng khoán có thể biến động trong ngắn hạn do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ, song xu hướng tăng giá trong dài hạn vẫn được duy trì.

“Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, dù vài tuần tới có thể sẽ còn biến động. Chúng tôi cũng dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu lộ trình cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, với tổng mức giảm dự kiến là 100 điểm cơ bản từ nay đến đầu năm 2026”, bà Hoffmann-Burchardi viết trong một lưu ý gửi khách hàng ngày 5/8.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ông Trump sắp công bố ứng viên vị trí lãnh đạo Fed

Ông Trump sắp công bố ứng viên vị trí lãnh đạo Fed

06 Aug, 08:22 AM

Kinhtedothi - Theo ông Trump, việc bà Adriana Kugler, nữ Thống đốc gốc Latinh đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang, bất ngờ từ chức là cơ hội để sớm bổ nhiệm người thay thế và cân nhắc ứng viên cho vị trí Chủ tịch trong thời gian tới.

Vé máy bay quốc tế giảm mạnh cuối Hè, mở cơ hội du lịch giá rẻ

Vé máy bay quốc tế giảm mạnh cuối Hè, mở cơ hội du lịch giá rẻ

05 Aug, 05:06 PM

Kinhtedothi - Giá vé máy bay đang ghi nhận mức giảm sâu trong tháng 8 và 9, đặc biệt với các đường bay quốc tế từ Mỹ đến châu Âu và Nam Mỹ. Theo dữ liệu từ nền tảng đặt vé Kayak, giá vé khứ hồi hạng phổ thông đi quốc tế từ Mỹ hiện vào khoảng 875 USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Với các chuyến bay nội địa, mức giá trung bình là 312 USD, giảm 3% so với Hè 2024.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ