80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán Mỹ nín thở trước thời điểm áp thuế mới của Washington

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên ngày 29/7 do giới đầu tư thận trọng trước thời hạn áp thuế mới của Mỹ và cuộc họp chính sách tiền tệ quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cả 3 chỉ số chính trên sàn Phố Wall đều giảm mạnh hôm thứ Ba khi vòng đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc chưa đem lại kết quả mang tính đột phá nào.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 sụt 0,3% xuống còn 6.370,86 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 0,38% còn 21.098,29 điểm. Cả hai chỉ số này có thời điểm trong phiên đã lập kỷ lục mới song đảo chiều đi xuống ở cuối phiên. Chỉ số Dow Jones cũng giảm 204,57 điểm, tương đương 0,46%, về mức 44.632,99 điểm. Áp lực bán tăng vọt trong những giờ giao dịch cuối phiên khiến các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm sâu.

Tháng 7 đã chứng kiến đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ khi ghi nhận mức thấp nhất hồi tháng 4 do chịu tác động từ thông báo gói thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Cổ phiếu Boeing giảm hơn 4% trong phiên ngày 29/7. Ảnh: Tipranks

Giới đầu tư trên sàn Phố Wall đã đặt cược mạnh vào các tài sản rủi ro trong tháng này khi giảm bớt lo ngại về chiến tranh thương mại, đặc biệt sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng đã quay trở lại trong phiên ngày 29/7 khi đón nhận thông tin từ cuộc đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Sau hai ngày đối thoại với phái đoàn Trung Quốc ở Stockholm (Thụy Điển) ngày 29/7, các quan chức Mỹ cho biết, khả năng gia hạn thỏa thuận tạm dừng áp thuế quan giữa hai bên sẽ không được nhất trí cho đến khi Tổng thống Trump ký duyệt kế hoạch.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia vẫn cảnh báo rủi ro từ các hàng rào thuế quan dù những tín hiệu tích cực từ các thỏa thuận thương mại gần đây đã giúp trấn an tâm lý nhà đầu tư Phố Wall.

Theo bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Trưởng bộ phận cổ phiếu toàn cầu tại UBS Global Wealth Management, tác động từ mức thuế quan hiện tại của Mỹ không thể bị đánh giá thấp. “Thuế suất 15% áp lên phần lớn hàng hóa từ EU và Nhật Bản tuy thấp hơn so với đe dọa ban đầu của Mỹ, nhưng vẫn là lực cản cho tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới,” bà Hoffmann-Burchardi cho hay.

Tâm trạng nhà đầu tư trong phiên ngày thứ Ba cũng có phần dao động trong khi chờ đợi thông tin từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dự kiến, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất mức 4,25-4,5% trong cuộc họp chính sách kết thúc vào 30/7. Tuy nhiên, giới đầu tư sẽ theo dõi sát phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell để tìm thêm tín hiệu về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay.

Báo cáo hoạt động kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết lớn công bố hôm thứ Ba không quá khả quan cũng góp phần gây sức ép giảm điểm lên thị trường. Cổ phiếu hãng máy bay Boeing và công ty hàng tiêu dùng P&G đều sụt điểm dù lợi nhuận tốt hơn dự báo.

Trong khi đó, cổ phiếu hãng vận chuyển UPS giảm hơn 10% sau báo cáo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng và việc không đưa ra hướng dẫn kinh doanh. Cổ phiếu Whirlpool cũng lao dốc 13% do kết quả lợi nhuận thấp hơn dự báo.

Mặc dù vậy, với 199 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo kinh doanh quý 2 tới thời điểm này, 82% đạt kết quả tốt hơn kỳ vọng, theo dữ liệu của FactSet.

Cũng trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận báo cáo tài chính từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Microsoft, Meta, Apple và Amazon.

Chiến lược gia cấp cao Tim Ghriskey tại công ty quản lý tài sản Ingalls & Snyder (New York) đánh giá: “Lợi nhuận của các doanh nghiệp hiện đang rất phân hóa. Dữ liệu kinh tế cũng trái chiều, song điều này dường như chưa đủ để ảnh hưởng lớn đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed”.

Trong bối cảnh đó, các chiến lược gia cho rằng thị trường cổ phiếu có thể sắp chuyển sang giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. “Thị trường Phố Wall vừa chứng kiến một đợt tăng điểm bùng nổ và hiện tại đang cần một khoảng nghỉ. Một số tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn, Bây giờ đang là một giai đoạn tạm dừng, để giới đầu tư đánh giá những cổ phiếu cụ thể dựa trên kết quả kinh doanh, trong khi thị trường nói chung chờ xem Fed sẽ thông báo gì khi kết thúc cuộc họp chính sách tháng 7 này”, chiến lược gia trưởng Jay Woods tại Freedom Capital Markets nhận định..

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ