Chứng khoán Mỹ rung lắc khi ông Trump tính siết thuế cao với EU
Kinhtedothi - Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều sau khi truyền thông Anh đưa tin ông Trump đang tính áp thuế quan tối thiểu từ 15% đến 20% đối hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU).
Chốt phiên ngày 18/7, chỉ số Dow Jones sụt 142 điểm, tương đương 0,32% và đóng cửa với 44.342,19 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,01% sau khi đạt mức đỉnh lịch sử vào giữa phiên và kết thúc với 6.296, 79 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,05%, đóng cửa phiên ở mức 20.895,66 điểm.
Sắc đỏ bắt đầu xuất hiện trên sàn Phố Wall sau khi truyền thông Anh dẫn nguồn thạo tin nói rằng ông Trump đang tính áp thuế quan tối thiểu từ 15% đến 20% trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ với EU.

Cổ phiếu Netflix giảm 5% trong phiên ngày 18/7. Ảnh: Tipranks
Về phần mình, EU đang cố gắng đạt một thỏa thuận thương mại với Mỹ trước thời hạn ngày 1/8, thời điểm mà ông Trump tuyên bố sẽ bắt đầu thực thi mức thuế quan 30% đối với khối này. Hiện tại, EU được cho là muốn có mức thuế quan 10%.
Mối quan tâm của giới đầu tư cổ phiếu trong phiên này còn hướng tới loạt báo cáo tài chính và những dữ liệu kinh tế mới nhất.
Báo cáo khảo sát người tiêu dùng tháng 7 của Đại học Michigan công bố ngày 18/6 cho thấy mức độ lo ngại của người tiêu dùng Mỹ về lạm phát do thuế quan gây ra đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2. Bên cạnh đó, niềm tin của người tiêu dùng tăng 1,8% so với mức của tháng 6, lên mức 61,8 điểm, phù hợp với dự báo và là mức cao nhất từ tháng 2 tới nay.
Trái ngược với dữ liệu kinh tế khả quan, một số cổ phiếu lớn đã gây sức ép khiến cổ phiếu sụt điểm do doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 không đạt kỳ vọng hoặc dự báo ảm đạm về tình hình nửa cuối năm nay.
Cổ phiếu Netflix lao dốc 5% sau khi công ty cho biết lợi nhuận hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2025 sẽ thấp hơn nửa đầu năm. Cổ phiếu 3M giảm 3% sau khi công ty hạ dự báo tăng trưởng doanh thu. American Express cũng chứng khiến giá cổ phiếu hạ 2% sau khi công bố báo cáo tài chính quý 2, và cú giảm này đã gây áp lực đáng kể lên Dow Jones.
Mặc dù vậy, mùa báo cáo tài chính quý 2 ở Phố Wall đã có một sự khởi đầu tích cực. Trong số 12% doanh nghiệp thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, có 83% đưa ra kết quả tốt hơn dự báo.
Tính chung trong tuần, cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận kết quả tích cực, lần lượt đi lên 0,6% và 1,5%. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones lại quay đầu giảm nhẹ.
Tính từ đầu năm đến phiên ngày 18/7, chỉ số S&P 500 đã leo dốc khoảng 7%. Đáng chú ý, chỉ số này đã nhảy vọt tới 26% kể từ tháng 4 khi giới đầu tư dần gạt bỏ nỗi lo suy thoái do chịu tác động từ gói thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.
Ông Ken Mahoney, CEO của Mahoney Asset Management, cho biết tâm lý của nhà đầu tư hiện nay là ham thích rủi ro, và đang có những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sắp hạ lãi suất, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.
"Theo lịch sử, chu kỳ tăng giá thường diễn ra tốt hơn mà không cần nới lỏng chính sách tiền tệ, và lần cắt giảm lãi suất đầu tiên thường là tín hiệu giảm giá. Tuy vậy, trường hợp hiện tại có thể là ngoại lệ khi lạm phát đang hạ nhiệt và dự báo tăng trưởng GDP vẫn còn nguyên vẹn sau khi nền kinh tế vượt qua mối đe dọa lớn từ thuế quan," ông Mahoney chia sẻ.
Giới đầu tư Phố Wall hiện dành sự quan tâm đặc biệt đến các động thái sắp tới của Fed. Chủ tịch Fed Jerome Powell đang phải chịu áp lực ngày càng lớn từ chính Tổng thống Trump, người đang kêu gọi ông từ chức và hối thúc ngân hàng trung ương sớm hạ lãi suất. Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 29-30/7 tới.
Cùng lúc, thị trường cũng chờ đợi các diễn biến tiếp theo về thương mại toàn cầu khi ngày 1/8, thời điểm nhiều mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực, đang đến gần. Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư dường như đã mệt mỏi trước các tin tức liên quan đến thuế quan và mong muốn thấy chính sách thuế quan được cụ thể hóa qua các con số kinh tế.
“Thị trường không phản ứng quá nhiều trước các thông báo thuế quan và thời hạn áp thuế. Họ đang tập trung nhiều hơn vào việc những chính sách đó thực sự ảnh hưởng thế nào tới số liệu kinh doanh”, chuyên gia trưởng về cổ phiếu Greg Boutle tại Ngân hàng BNP Paribas nhận định.

Chứng khoán Mỹ phá đỉnh khi ông Trump phủ nhận kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh ở cuối phiên thứ Tư, với Dow Jones leo dốc hơn 200 điểm, sau khi Tổng thống Donald Trump bác tin sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chứng khoán Mỹ vẫn phá kỷ lục giữa “bão” thuế quan, Dow Jones vọt hơn 190 điểm
Kinhtedothi - Bất chấp những tín hiệu leo thang từ chính sách thuế quan do Tổng thống Donald Trump khởi xướng, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn thiết lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư tạm gác nỗi lo về bất ổn thương mại và kỳ vọng vào mùa báo cáo kinh doanh quý 2.

Chứng khoán Mỹ lao đao trước thông tin bất nhất về thuế quan, Dow Jones “bay” gần 200 điểm
Kinhtedothi - Các chỉ số chứng khoán Mỹ giằng co và rung lắc nhẹ trong ngày 8/7, khi các nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái thận trọng quan sát các tin tức mới về thuế quan.