Chứng khoán Mỹ vạ lây vì màn khẩu chiến nảy lửa Trump-Musk
Kinhtedohi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ quay đầu đi xuống trong phiên ngày 5/6 do chịu tác động từ đà lao dốc mạnh của cổ phiếu Telsa sau màn tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 mất 0,53% và đóng cửa ở mức 5.939,30 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,83% xuống 19.298,45 điểm. Chỉ số Dow Jones cũng giảm 108 điểm, tương đương 0,25%, về mức 42.319,74 điểm.

Cổ phiếu Telsa lao dốc hơn 14% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6. Ảnh: Tipranks.com
Tesla là cổ phiếu gây áp lực giảm lớn nhất đối với các chỉ số chính trên sàn Phố Wall khi mất hơn 14% và không giữ được mức vốn hóa thị trường trên 1 nghìn tỷ USD.
Cổ phiếu hãng xe điện hàng đầu thế giới lao dốc sau khi Tổng thống Trump nói rằng ông “rất thất vọng” với CEO Elon Musk của Tesla. Phản ứng với tuyên bố mới nhất của người đứng đầu Nhà Trắng, ông Musk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng “nếu không có tôi, ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử”.
Cuộc tranh cãi càng thêm nóng sau khi ông Trump gọi tỷ phú Musk là “điên rồ” và phát tín hiệu có thể cắt các hợp đồng giữa Chính phủ Mỹ với các công ty của ông Musk.
Thị trường đã biến động ngay từ đầu phiên, sau khi có tin ông Trump và ông Tập đã có cuộc điện đàm về vấn đề thương mại.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết đó là một “cuộc điện đàm rất tốt đẹp”, nhưng không nói rõ về kết quả của cuộc nói chuyện. Theo Tổng thống Mỹ, các nhà đàm phán thương mại cấp cao của hai nước sẽ sớm có cuộc gặp tiếp theo.
Sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 5 vừa qua, chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng rằng giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã qua.
Tính chung trong tháng 5, chỉ số S&P 500 tăng hơn 6%, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2023. Tuy nhiên, trong các phiên giao dịch gần đây, khi căng thẳng thươg mại Mỹ - Trung có dấu hiệu nóng trở lại, nhà đầu tư cảm thấy bất an và đà phục hồi của thị trường cổ phiếu cũng chững lại.
Giám đốc điều hành Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors nhận định: “Việc hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc điện đàm là thông tin tích cực. Mặc dù vậy, tôi cho rằng khả năng Washington đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh sẽ còn rất xa và điều này chỉ có thể có sau thỏa thuận với Ấn Độ, với Nhật Bản, và các quốc gia khác. Cơ hội để hai bên nhanh chóng đi đến một giải pháp nào đó là cực kỳ thấp”.
Theo bà Katherine Bordlemay, đồng giám đốc mảng quản lý danh mục khách hàng khu vực châu Mỹ tại GSAM, tình hình gần đây cho thấy với nhiều thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, thị trường chứng khoán sẽ diễn biến với mức biến động lớn hơn nhiều so với chu kỳ trước.
Về dữ liệu kinh tế, thị trường việc làm Mỹ đã bắt đầu có những dấu hiệu suy yếu sau một thời gian dài tăng trưởng mạnh mẽ. Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm, nước này có 247.000 người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước, tăng 8.000 người so với tuần trước đó và cao hơn mức dự báo 236.000 người mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.
Bên cạnh đó, báo cáo trước đó của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy khu vực tư nhân của Mỹ chỉ có thêm 37.000 công việc mới trong tháng 5, thấp hơn nhiều so với con số dự báo 110.000 công việc mới. Số liệu này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng trưởng chậm lại do tác động từ căng thẳng thương mại.
Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến sẽ công bố vào ngày 6/6. Theo dự báo của các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tạo thêm 125.000 việc làm trong tháng 5, thấp hơn 52.000 việc làm so với tháng 4.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Kansas City Jeff Schmid bày tỏ lo ngại rằng các mức thuế mới có thể làm gia tăng lạm phát. Ông Schmid dự kiến áp lực với giá cả có thể sẽ xuất hiện trong vài tháng tới, nhưng vẫn chưa thể xác định đầy đủ tác động trong ngắn hạn.
Những phát biểu trên có thể được ngầm hiểu rằng ông Schmid có xu hướng ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 17–18/6 sắp tới của Fed.
Đồng quan điểm trên, Thống đốc Fed Adriana Kugler hôm 5/6 cảnh báo về 3 nguy cơ chính đối với lạm phát, bao gồm: kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng, hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng thuế để tăng giá và năng suất giảm do doanh nghiệp cắt giảm đầu tư.
Mặc dù Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi ngân hàng Trung ương Mỹ nới lỏng chính sách nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn giữ lập trường thận trọng khi khẳng định phải chờ thêm dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định.

Kỳ vọng vào điện đàm Trump-Tập, chứng khoán Mỹ thăng hoa
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/6, khi giới đầu tư kỳ vọng vào tiến triển từ cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chứng khoán Mỹ vẫn có tháng bứt phá bất chấp lo ngại chiến tranh thương mại
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc trong tháng 5, với S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận tháng tăng mạnh nhất từ tháng 11/2023 khi nhà đầu tư tiếp tục bỏ qua bất ổn từ chính sách thương mại của Nhà Trắng.

Chứng khoán Mỹ bùng nổ, Dow Jones leo dốc hơn 700 điểm
Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng khởi sắc trong phiên thứ Ba nhờ quyết định giảm thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và niềm tin của người tiêu dùng tăng bất ngờ.