Chứng khoán phố Wall quay đầu giảm điểm phiên đầu năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xu hướng bán chốt lời đã diễn ra bất chấp các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang vận hành rất tốt, trong đó mới nhất là chi tiêu trong lĩnh vực xây dựng cao nhất trong bốn năm qua và hoạt động công nghiệp vẫn vững vàng.

Việc nhà đầu tư đổ xô chốt lời đã khiến cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ rớt mạnh ngay trong phiên giao dịch "mở hàng" năm 2014. Nhiều cổ phiếu hàng đầu năm ngoái cũng lao dốc trong ngày.

Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua, chứng khoán Mỹ khởi đầu năm mới bằng một phiên giảm điểm mạnh.

Giới phân tích cho rằng có vẻ như các nhà đầu tư đã tranh thủ phiên giao dịch đầu tiên của năm 2014 như một cơ hội để họ hiện thực hóa lợi nhuận và tái cơ cấu danh mục đầu tư sau khi thị trường đã có những đợt tăng mạnh trong năm ngoái.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chốt phiên 2/1, cả ba chỉ số chính của phố Wall đều quay đầu giảm điểm, trong đó chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 135,31 điểm (0,82%) xuống 16.441,35 điểm; S&P 500 mất 16,38 điểm (0,89%) về 1.931,98 điểm và Nasdaq Composite lùi 33,52 điểm (0,80%) về 4.143,07 điểm.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường đã được nâng lên nhưng vẫn ở mức thấp, với khoảng 5,21 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq. Khoảng hai phần ba số cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York đóng cửa giảm điểm, trong khi tỷ lệ cổ phiếu giảm trên sàn giao dịch Nasdaq chiếm 61%.

Trước đó, kết thúc năm 2013, chỉ số S&P 500 đã tăng được 29,6%, xác lập năm tăng điểm tốt nhất kể từ 1997. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 26,5%, xác lập năm tăng tốt nhất kể từ 1995. Chỉ số Nasdaq tăng vọt 38,3%, xác lập năm tăng tốt nhất kể từ 2009. Chính những mức tăng ấn tượng này đã khiến giới đầu tư đổ xô bán ra, nhằm chốt lời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần