Chứng khoán, vàng đã khởi sắc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - * Trong tuần đầu tiên của năm 2010, mặc dù chỉ số Vn-Index giảm điểm liên tiếp nhưng diễn biến thị trường vẫn khả quan khi thanh khoản tiếp tục cải thiện.

KTĐT - * Trong tuần đầu tiên của năm 2010, mặc dù chỉ số Vn-Index giảm điểm liên tiếp nhưng diễn biến thị trường vẫn khả quan khi thanh khoản tiếp tục cải thiện.

Kết thúc tuần giao dịch, Vn-Index đóng cửa ở mức 520,09 điểm, tăng thêm 26,13 điểm (5,28%) so với tuần trước. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tiến thêm 11,59 điểm (6,89%), lên mức 179,76 điểm.

Thanh khoản của thị trường được cải thiện đáng kể nhờ lực mua lớn hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra. Mặt khác, một số công ty chứng khoán rục rịch cho nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính trở lại cũng là một lý do giúp giao dịch bứt phá. Tại sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh, trung bình mỗi phiên có 63,24 triệu chứng khoán, tương ứng 2.901 tỷ đồng, tăng gần 30% so với bình quân của tuần trước được giao dịch thành công. Trong phiên giao dịch cuối tuần, toàn thị trường có tới 84,7 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trong đó có 75,2 triệu đơn vị được chuyển nhượng qua hình thức khớp lệnh; Giá trị giao dịch đạt  3.884 tỷ đồng. Tại sàn giao dịch Hà Nội, giao dịch cũng tăng mạnh, với khối lượng bình quân mỗi phiên đạt 37,24 triệu chứng khoán, trị giá 1.363 tỷ đồng, nhích thêm 26%. Phiên giao dịch cuối tuần toàn sàn có 43,838 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị xấp xỉ 1.700 tỷ đồng.

Trong tuần, khối nhà đầu tư nước ngoài tăng cường giao dịch trên cả hai sàn. Tại sàn TP Hồ Chí Minh khối ngoại mua vào 19,591 triệu cổ phiếu, trị giá 844,95 tỷ đồng, bán ra 17,987 triệu cổ phiếu, trị giá 976,76 tỷ đồng. Trên sàn  Hà Nội, họ mua vào 2,584 triệu cổ phiếu, trị giá 100,35 tỷ đồng và bán ra 1,147 triệu cổ phiếu trị giá 39,34 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 131,81 tỷ đồng trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh và mua ròng 61,01 tỷ đồng tại sàn Hà Nội.

Việc thanh khoản trên sàn đã được cải thiện khiến hầu hết các công ty chứng khoán đều có chung nhận định: Thị trường chứng khoán tuần tới sẽ được cải thiện. Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt phân tích: Thông tin kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước vẫn đang trong chiều hướng ủng hộ thị trường nhiều hơn, việc Ngân hàng Nhà nước “bơm” 15.000 tỷ đồng cho ngân hàng thương mại đã giải quyết phần nào tình trạng căng thẳng về thanh khoản trong những tháng cuối năm âm lịch, chính sách vĩ mô đang ổn định, dòng tiền chảy vào thị trường mạnh dần lên. Ngoài ra, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được dự báo khá khả quan cũng sẽ sớm được công bố trong tháng 1, điều này sẽ khiến thị trường tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên  áp lực chốt lãi nhiều khả năng sẽ vẫn còn vào phiên đầu tuần tới. Mặc dù vậy, thị trường khó có khả năng giảm điểm sâu khi nhiều nhà đầu tư bán ra các phiên trước đó sẽ nhanh chóng quay trở lại thị trường. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng điểm.

* Tuần đầu tiên của năm 2010, giá vàng trong nước đã tăng 250.000 đồng/lượng so với tuần cuối cùng của tháng 12/2009 nhờ sức kéo của giá vàng thế giới. Trong ngày giao dịch cuối tuần đã tăng thêm 100.000 đ/lượng và tiến sát ngưỡng 27 triệu đồng/lượng. Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu  niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long  mua vào 26,88 triệu đồng/lượng, bán ra 26,97 triệu đồng/lượng. Công ty Cổ phần SJC Hà Nội công bố giá vàng SJC mua vào 26,85 triệu đồng/lượng, bán ra 26,95 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, vàng cũng vừa khép lại một tuần lên giá do tỷ giá USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố số người thất nghiệp tại nước này trong tháng 12/2009 cao ngoài dự kiến. Những tín hiệu phục hồi tiếp theo của các nền kinh tế thúc đẩy giới đầu tư chuyển vốn từ USD sang các kênh đầu tư có độ rủi ro cao hơn. Trong khi đó, sự khởi sắc của kinh tế vẫn chưa đủ mạnh để các nhà đầu tư tin rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm tăng lãi suất USD trở lại. Kết thúc phiên giao dịch  cuối tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 7,6 USD/ounce (0,7%) và được giao dịch ở mức 1.138,7 USD/ounce.