Chung tay chống dịch Covid-19, VNI ủng hộ 1 tỷ đồng

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, chiều 19/3 tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhằm chung tay cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tiếp nhận khoản hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Giữa lúc đất nước đang khó khăn, sự chung tay của các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không  là hết sức quan trọng và ý nghĩa.
Tiếp nhận khoản hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cảm ơn VNI và các doanh nghiệp đã quan tâm, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tích cực ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Các nguồn lực ủng hộ từ người dân và doanh nghiệp sẽ được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam điều chuyển cho ngành y tế, lực lượng vũ trang để mua sắm trang thiết bị, chi phí cho công tác phòng chống dịch.
“Giữa lúc đất nước đang khó khăn, sự chung tay của các doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Bảo hiểm Hàng không  là hết sức quan trọng và ý nghĩa” - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Tổng Giám đốc VNI Trần Trọng Dũng chia sẻ, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, VNI mong muốn đồng hành cùng Chính phủ, người dân cả nước đồng tâm, hợp sức phòng chống dịch cũng như san sẻ bớt gánh nặng về tài chính trong chi phí phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ sẽ được giảm bớt.
Ngoài ra, tại VNI Chủ tịch HĐQT Lê Thị Hà Thanh đã gửi tâm thư cho cán bộ nhân viên phòng tránh dịch bệnh, làm việc online, đẩy mạnh bán hàng, thanh toán trực tuyến và giữ vững tinh thần luôn lạc quan chiến thắng dịch bệnh đồng thời nghiên cứu sớm ra mắt sản phẩm bảo hiểm "Chiến thắng Covid-19" với mức trách nhiệm, quyền lợi khám chữa bệnh cao nhất, phí bảo hiểm thấp nhất mang tính nhân văn sâu sắc nhằm chung tay với Chính phủ đẩy lùi Covid-19.
Song song với các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, xây dựng thương hiệu, VNI luôn duy trì công tác xây dựng hình ảnh là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, hướng tới cộng đồng bằng các chương trình vô cùng ý nghĩa như tổ chức về nguồn, tri ân anh hùng liệt sĩ tại Quảng Bình; Tổ chức chương trình trung thu yêu thương tại 3 miền Bắc Trung Nam cho các cháu nhỏ tại Viện huyết học và truyền máu T.Ư, Bệnh viện huyết học TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi Đà Nẵng;
Tổ chức chương trình hướng tới miền trung gửi quà tặng đến người dân xã Cồn Năm, Ba Đồn, Quảng Bình; Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, Ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu", quỹ "Vì, biển, đảo Việt Nam", tặng nhà Nghĩa tình đồng đội tại Bến Tre, trao học bổng, gạo, cặp sách cho thầy và trò trường Lóng Sập cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần