“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Hồng Hạnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cần tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Đó là yêu cầu đặt ra trong Kế hoạch số 152/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành ngày 10/8, triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới TP Hà Nội năm 2016”.
Hình minh họa.
Hình minh họa.
Theo đó, chủ đề “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới TP Hà Nội năm 2016” là “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.
Các thông điệp tuyên truyền như: Hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực trên cơ sở giới năm 2016”; hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2016; phụ nữ và trẻ em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực; cùng chung tay để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; chung tay xây dựng một xã hội không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái;

Bình đẳng giới là chìa khóa để xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; hãy lên tiến khi bạn chứng kiến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vi phạm pháp luật; quyền của phụ nữ là quyền con người; hãy hành động để chấm dứt ngay bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thời gian thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thành phố Hà Nội năm 2016” từ ngày 15/11/2016 đến ngày 15/12/2016 với các nội dung như: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2016 trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, hệ thống đài truyền thanh quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền; tổ chức mít tinh, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2016; gặp mặt và biểu dương những điển hình và điểm sáng trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần