Chương trình báo Kinh tế & Đô thị với Tết Nghĩa tình Xuân Tân Sửu 2021: Để người nghèo vui Tết

Khắc Kiên - Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sẻ chia với người dân khó khăn của Thủ đô, như một nghĩa cử cao đẹp, hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, chương trình “Tết nghĩa tình” thường niên của báo Kinh tế & Đô thị lại diễn ra. “Tết nghĩa tình Xuân Tân Sửu 2021” dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 bùng phát, nhưng hai đoàn công tác của Báo đã gửi tặng những nhu yếu phẩm thiết thực trị giá 200 triệu đồng đến với 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Sóc Sơn và Ba Vì.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà và đoàn công tác trao quà cho đại diện huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Tô thắm nét Xuân
Trong tiết trời se lạnh buổi sáng sớm khi Tết cận kề, đoàn công tác báo Kinh tế & Đô thị do Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà làm trưởng đoàn đã đến trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Mỗi phần quà gồm 1 thùng mỳ tôm, 1 chai nước mắm, 1 gói chả cá, 2 gói bánh quy và 500.000 đồng tiền mặt. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phần quà được trao đến đại diện lãnh đạo huyện. Những phần quà sau đó được chuyển đến các hộ nghèo trong thời gian sớm nhất.

Tham gia cùng đoàn công tác, Đại diện Hội Phật pháp Việt Nam Tâm Nguyện Nguyễn Thị Ngân cho biết, đây là năm thứ hai Hội tham gia chương trình với sự thiện tâm của hàng trăm con chiên, Phật tử. Dù món quà không quá lớn, nhưng các hội viên mong muốn góp thêm vào cái Tết cho các hộ nghèo của Sóc Sơn thêm phần tươi vui, đầm ấm. Bà Nguyễn Thị Ngân cũng đánh giá cao ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình Tết nghĩa tình, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục có cơ hội được đồng hành cùng Báo trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.

Cảm kích trước tấm lòng của đoàn thiện nguyện, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Sóc Sơn Đặng Đình Trung cho biết, những năm qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế. Dù vậy, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn rất khó khăn. Toàn huyện hiện vẫn còn 547 hộ nghèo, chiếm khoảng 0,64% tổng số hộ. Đây không phải là lần đầu tiên địa phương nhận được sự quan tâm, sẻ chia của báo Kinh tế & Đô thị, cũng như các nhà hảo tâm đã góp phần tích cực vào công tác chăm lo Tết cho các hộ nghèo được đủ đầy hơn.

Sẻ chia và nhân văn

Xuất phát cùng thời điểm, Đoàn công tác số 2 của báo Kinh tế & Đô thị đã đến xã Thái Hòa, huyện Ba Vì để trao 100 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất, tương đương 50 triệu đồng, bao gồm 100 chăn len, 100 áo len, 100 thùng mỳ tôm, 200 gói bánh quy, 150 chai nước mắm, nước tương và tương ớt Trung Thành, kèm theo tiền mặt 500.000 đồng/suất. Số quà này được trao cho các hộ nghèo 4 xã của huyện Ba Vì, gồm Thái Hòa, Phú Sơn, Đồng Thái và Phú Đông.
Trao quà cho các hộ dân khó khăn xã Thái Hòa, huyện Ba Vì. Ảnh: Khắc Kiên
Là một trong số hộ nghèo được nhận quà, anh Vũ Quốc Hiếu (thôn Chu Mật) xúc động, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm, mặc dù chí thú làm ăn nhưng vì xuất phát điểm khó khăn, vợ anh 2 lần phải phẫu thuật bệnh hiểm nghèo nên sức khỏe rất kém, con anh một cháu phải phẫu thuật tim bẩm sinh nên cái nghèo cứ dai dẳng bám. Được các cấp ủy chính quyền, nhất là báo Kinh tế & Đô thị cùng với các DN tặng quà là nguồn động viên lớn. Món quà nhỏ nhưng đầy nghĩa tình và tính nhân văn, thể hiện truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái để những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết thêm đầm ấm, hạnh phúc.

Đến với các hộ dân, các DN đều có chung một niềm vui phần nào được chung sức, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI) Trịnh Công Hoàn chia sẻ, ngoài phát triển sản xuất, kinh doanh, được sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm xã hội của mỗi DN. Hàng năm, VNI đều có các chương trình an sinh xã hội, rất mong sau này tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa của báo Kinh tế & Đô thị. Đồng thời, hy vọng sự kiện được lan tỏa để có thêm nhiều DN, cộng đồng xã hội cùng chung tay thực hiện.

Xã Thái Hòa có gần 9.000 người với 2.200 hộ gia đình, là một xã khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo cao với 241 hộ, chiếm tỷ lệ 8,25%. Theo Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Ba Vì Nguyễn Ngọc Bình, chương trình diễn ra trong dịp Tết cổ truyền là nguồn động viên lớn cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện có cái Tết ấm cúng hơn, đồng thời là động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Mong rằng, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện tiếp tục nhận được sự chung tay giúp sức của báo Kinh tế & Đô thị và các nhà hảo tâm, DN trong thời gian tới.

Trao quà cho đại diện các hộ nghèo của huyện Ba Vì, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Anh Đức cho biết, chương trình “Tết Nghĩa tình Xuân Tân Sửu 2021” là chương trình thường niên được Báo tổ chức với mong muốn giúp các hộ nghèo có thêm hương vị nghĩa tình để đón Tết sum vầy, ấm áp.
Đồng hành cùng chương trình thường niên năm thứ 11 có: Hanoisme, Tập đoàn Masan, Hội Phật pháp Việt Nam thiện nguyện, Công ty VNI, M2, Hội chữ thập đỏ xã La Phù, Công ty Đức Việt, Công ty Lửa Việt, Công ty TNHH Trung Thành, Công ty Trung Dũng HP, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không, Công ty TNHH thực phẩm La Cusina, Trường Tiểu học Trung Tự, Trường Tiểu học Kim Liên, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn...
Báo Kinh tế & Đô thị là cơ quan ngôn luận của TP đã chắp nối tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng. Các DN sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ngân sách luôn chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn và không để ai bị bỏ lại phía sau. Hanoisme luôn động viên và là cầu nối cho DN hoạt động từ thiện khi Tết đến, Xuân về cùng Báo nhằm lan tỏa vòng tay yêu thương đến mọi miền của Tổ quốc.

Trưởng Ban cố vấn Hiệp hội DNNVV TP Hà Nội Trịnh Thị Ngân

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần