“Tri thức trẻ vì giáo dục”: Giải thưởng cao nhất lên tới 100 triệu đồng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/4, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long và báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, nhằm cổ vũ, khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thông qua các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo.

Kinhtedothi - Sáng 28/4, T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long và báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, nhằm cổ vũ, khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thông qua các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo.
Các đại biểu chia sẻ thông tin về chương trình tại buổi họp báo.
Các đại biểu chia sẻ thông tin về chương trình tại buổi họp báo.
Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai từ tháng 4 - 11 hàng năm với nhiều hoạt động: Thời gian nhận hồ sơ từ 28/4 - 30/9; thời gian bình chọn trên mạng Internet: từ 5/10 - 20/10; thời gian chấm và công bố các công trình, sáng kiến lọt vào chung kết: trước ngày 5/11 hàng. Thời gian tổ chức chung kết, tổng kết và trao giải: dịp 20/11.
Chương trình được tổ chức dành cho đối tượng thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ, công dân Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam dưới 35 tuổi, tham gia bằng cách gửi về Ban Tổ chức các công trình, sáng kiến mới thuộc lĩnh vực giáo dục như phương pháp dạy học, các sáng chế dụng cụ học tập hoặc công trình nghiên cứu giáo dục. Năm 2016, cuộc thi được phát động rộng rãi trên toàn quốc và bắt đầu nhận hồ sơ tham dự từ ngày 28/4 - 30/9/2016.

Dựa trên tiêu chí về tính khả thi và tính mới, Ban Giám khảo của chương trình sẽ trao giải thưởng trị giá 10 triệu đồng/công trình cho từ 12 - 15 công trình được vào vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết sẽ lựa chọn tối đa 5 công trình tiêu biểu hàng năm để trao giải thưởng 100 triệu đồng/công trình. 

Đối với vấn đề ứng dụng những sáng kiến, sáng tạo đoạt giải Tri thức trẻ vì giáo dục, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định rằng T.Ư Đoàn sẽ chỉ đạo triển khai đến các chi đoàn thanh niên thí điểm các ý tưởng, sáng kiến từ cuộc thi, hiện thực hóa đưa vào việc giảng dạy, khuyến khích thêm đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ tiên phong sử dụng những công trình đoạt giải.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần