Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chụp ảnh những học sinh, sinh viên vi phạm giao thông gửi về nhà trường

Kinhtedothi - Hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” của thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn thành phố.
Kế hoạch sẽ nâng cao chất lượng giáo dục trật tự an toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt tập thể của trường, lớp; đẩy lùi tình trạng tắc giao thông cổng trường và các hành vi phạm pháp luật.

Các trường sẽ tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, tuyên truyền về việc phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường...

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nội dung này sẽ lồng ghép trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua các hình thức như ứng xử, giải quyết tình huống giao thông; trắc nghiệm khách quan, tiểu phẩm, hài kịch, thi nhấn chuông nhanh…

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các nhà trường tuyên truyền về tiêu chí văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá phù hợp với từng cấp học. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thường xuyên phối hợp với Công an Thành phố ghi hình, chụp ảnh những học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và gửi về các đơn vị trường học để xử lý theo quy định.

Các trường cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực phụ huynh đứng đón con, thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống loa đài phát thanh tại cổng trường không được tụ tập đông người gây cản trở giao thông khi đưa, đón con, em đến trường; hướng dẫn phụ huynh đón con em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

Xe đạp công cộng có đáp ứng nhu cầu thực tế?

14 Nov, 04:40 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đã triển khai mô hình cho thuê xe đạp công cộng với giá rẻ hơn 2 năm qua, góp phần nâng cao năng lực phục vụ người dân đi lại. Tuy nhiên đến nay kết quả thu được từ loại hình này vẫn chưa đạt đến kỳ vọng mà TP đặt ra, đặc biệt là chưa làm hài lòng bộ phận không nhỏ người dân Thủ đô.

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

Đường “xương sống” đứt ngang, người dân bắc ròng rọc vận chuyển lương thực, thuốc men

13 Nov, 03:47 PM

Kinhtedothi – Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10, tuyến đường ĐH.83 – trục “xương sống” chạy dọc xã Sơn Tây Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) bị đứt gãy nghiêm trọng. Giao thông tê liệt, hơn 1.000 hộ dân vùng cao bị cô lập giữa núi rừng, phải bắc ròng rọc tự chế để đưa hàng cứu trợ, thuốc men qua hố sâu.

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Không để chậm trễ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

13 Nov, 12:36 PM

Kinhtedothi - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương có tuyến đường sắt đi qua nói riêng, trong đó có Hải Phòng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ