Kinhtedothi – “Khi dịch bệnh được hạ cấp độ từ nhóm A xuống nhóm B, việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh sẽ không còn miễn phí”, là thông tin được ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) trả lời báo chí.
Chiều 8/6, tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội và phòng chống dịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm – Giám đốc HCDC cho biết, sau khi dịch bệnh Covid-19 được chuyển từ nhóm A xuống nhóm B, việc điều trị bệnh nhân mắc bệnh sẽ không còn miễn phí. Vì các chính sách, các quy định liên quan về giám sát, cách ly, điều trị của nhóm B sẽ khác.
Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho biết khi dịch ở cấp độ nhóm B, người bệnh phải trả phí điều trị.
Nhóm A là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh và có tỷ lệ tử vong cao. Trong khi đó nhóm B là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan và có tỷ lệ tử vong, ở đây mức độ đã khác nhau nhiều. Về việc cách ly, nhóm A tất cả phải cách ly từ F0, F1; còn nhóm B sẽ tùy trường hợp. Ở cấp độ dịch thuộc nhóm B, điều trị phải trả phí, nhưng phí này đã do Bảo hiểm Y tế chi trả; nếu tử vong do Covid-19 ở nhóm B không bắt buộc phải mai táng trong vòng 24 giờ như nhóm A, mà có thể từ 48 giờ trở lên.
Cũng theo ông Nguyễn Hồng Tâm, trong khi chờ Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể, thì ngành y tế TP cũng đã chuẩn bị việc thực hiện các kế hoạch, giám sát dịch Covid-19 nhưng không còn giống như trước đây.
“Trong đó, Sở Y tế giao cho HCDC giám sát các biến thể phụ, giám sát các tình hình dịch để đánh giá chính sác cấp độ dịch hàng tuần, từ đó đưa ra biện pháp thích hợp để kiểm soát dịch bệnh. TP cũng sẽ tiếp tục bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ, cũng như đưa công tác tiêm chủng Covid-19 vào hoạt động tiêm chủng thường xuyên của TP. Bên cạnh đó vẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không lơ là, không chủ quan với dịch bệnh” – Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm nói.
Kinhtedothi – Đây là đợt 1 của Trại hè Thanh Đa lần thứ 44 năm 2023 dành cho con của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động. Trại hè Thanh Đa diễn ra từ tối 5/6 đến ngày 21/7 với 7 đợt.
Kinhtedothi - Tối 5/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có thông báo xác định được gen subgenotype (B5) của Enterovirus 71 (EV71), tác nhân gây bệnh tay chân miệng (TCM) nặng ở trẻ em.
Kinhtedothi - Cùng việc trồng rừng trên diện tích 3,4ha với số lượng 3.300 cây gáo vàng, đoàn của Hội Nhà báo Việt Nam còn tặng học bổng cho học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số.
Kinhtedothi - Chiều 6/2, Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện (BV) tuyến T.Ư phối hợp với Công an Hà Nội tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế trên địa bàn TP.
Kinhtedothi – Ngày 4/2, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội đã có cuộc làm việc với phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện và xã Đoài Phương về công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.
Kinhtedothi – Chiều 4/2, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng virus Nipah”, nhằm nâng cao năng lực ứng phó và đưa ra những khuyến cáo giúp cộng đồng chủ động ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Nipah.
Kinhtedothi - Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của Hà Nội vừa có cuộc làm việc với 4 xã: Mê Linh, Quang Minh, Yên Lãng, Tiến Thắng về công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân năm 2026.
Kinhtedothi - An toàn thực phẩm là vấn đề được Hà Nội đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Đối với những phường trung tâm Thủ đô, nơi có mật độ dân cư cao và số lượng cơ sở sản xuất - kinh doanh lớn, an toàn thực phẩm càng trở nên nóng bỏng.