Chuyên gia chia sẻ quy trình tuyển sinh, nguyên tắc chọn nghề

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi– Hiện các trường đại học đã và đang công bố công tác tuyển sinh năm 2024. Để giúp học sinh có cái nhìn tổng quan vể quy trình xét tuyển cũng như nguyên tắc chọn nghề, các chuyên gia giáo dục đến từ Bộ GD&ĐT và một số doanh nhân đưa ra định hướng cụ thể với học sinh.

Những điểm lưu ý trong xét tuyển đại học 2024

Tại Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành khoa học và xã hội” vừa diễn ra, TS Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT đã chia sẻ những thông tin mới nhất về công tác xét tuyển đại học năm 2024.

Phương thức tuyển sinh năm 2024 cơ bản giữ ổn định
Phương thức tuyển sinh năm 2024 cơ bản giữ ổn định

Theo TS Phạm Như Nghệ, quy trình, phương thức, hình thức xét tuyển đại học năm 2024 cơ bản giữ ổn định như năm 2023 theo quy chế hiện hành. Hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường xây dựng quy chế tuyển sinh và đề án tuyển sinh cụ thể, công bố các phương thức tuyển sinh, thời hạn và quy trình cần thiết trong quá trình tuyển sinh… trên trang thông tin điện tử của mình.

Có trường tuyển sinh theo điểm thi tốt nghiệp THPT, có trường xét tuyển học bạ, có trường tổ chức kỳ thi riêng hoặc điểm thi đánh giá năng lực của trường ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa Hà Nội… Do vậy, thí sinh nghiên cứu kỹ quy chế tuyển sinh, đề án tuyển sinh ở những trường mình đang tìm hiểu để nắm rõ các quy định.

Một lưu ý khác là về xét tuyển sớm, đó là, dù được công bố đủ điều kiện trúng tuyển sớm thì vẫn chưa thực sự trúng tuyển. Các em cần phải đăng ký các nguyện vọng trúng tuyển sớm này lên hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT trong thời gian đăng ký xét tuyển. Nếu bỏ sót bước này, kết quả trúng tuyển sớm của thí sinh sẽ không có hiệu lực.

Ngoài ra, các nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển cần được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng đầu tiên là nguyện vọng có ưu tiên cao nhất.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Phạm Như Nghệ cũng lưu ý, bên cạnh việc chọn trường, chọn ngành theo sở thích, thí sinh cần theo dõi điểm chuẩn của từng ngành, từng trường những năm trước để có sự lựa chọn phù hợp.

Nguyên tắc chọn ngành

Để chọn được ngành mình yêu thích, TS Nguyễn Thuý Vân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thành Đô cho biết, các em cần lựa chọn theo 4 bước. Bước đầu tiên là liệt kê các ngành mà mình yêu thích, sau đó sắp xếp lần lượt theo thứ từ 1,2,3…. Tuy nhiên, cần lưu tâm đến điều kiện riêng của ngành.

Học sinh đặt câu hỏi cho chuyên gia
Học sinh đặt câu hỏi cho chuyên gia

Bước thứ hai là đánh giá năng lực bản thân về kiến thức. Ví dụ như nhóm ngành kinh tế, quản trị kinh doanh đòi hỏi kiến thức toán và ngoại ngữ, các em cần xem xét kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp có đủ đáp ứng điều kiện của ngành học không.

Ngoài kiến thức cần có các kỹ năng, ví dụ các ngành nghề báo chí, sư phạm phải có kỹ năng giao tiếp, this sinh hãy tự đánh giá bản thân có kỹ năng giao tiếp hay không, có khả năng phát biểu trước một nhóm 200 – 300 người không?.

Bước thứ ba là xem xét nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Hãy nghiêb cứu thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện nay xem họ đang tuyển dụng số lượng vị trí việc làm ra sao, yêu cầu về bằng cấp, kỹ năng, mức lương… như thế nào để chuẩn bị trong quá trình học ở đại học.

Bước thứ tư là căn cứ điều kiện hoàn cảnh gia đình. Các em cần xem xét mức học phí của ngành học có phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình không, từ đó tìm trường phù hợp điều kiện kinh tế gia đình.

Chuyên gia giáo dục, doanh nhân Nguyễn Phương Chi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Vinamont chia sẻ những kinh nghiệm giúp các em chuẩn bị tâm lý vững vàng trước kỳ thi. Theo đó, cần chuẩn bị tốt sức khoẻ. Trước kỳ thi, lên kế hoạch sinh hoạt khoa học, đảm bảo ăn đủ chất, ngủ đủ giấc. Việc này giúp các em tiếp thu bài tốt hơn. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động thể thao cũng giúp các em có thêm năng lượng, tập trung tinh thần tốt.

Thứ hai là phải có kế hoạch ôn thi, phân bổ thời gian hiệu quả, đồng đều. Trong đó, xếp nhiều thời gian cho những môn còn kém.

Thứ ba là luyện tập thật nhiều để giúp các em có kiến thức vững vàng. Yếu tố cuối cùng, là phải tin tưởng vào bản thân mình, vững tâm vượt qua kỳ thi.

“Ai cũng có nỗi sợ riêng, tuy nhiên hãy thiết lập cho mình một niềm tin và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Hãy quyết tâm và vững tâm”, doanh nhân Nguyễn Phương Chi cho biết.

 

Chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành khoa học và xã hội” là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình “Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về tư vấn hướng nghiệp năm 2024” do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Trường ĐH Thành đô và các đơn vị tổ chức. Chương trình là hoạt động thiết thực, đồng hành cùng các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh cấp 3, giúp các em hiểu rõ hơn về ngành nghề trong khối Khoa học và Xã hội, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp; góp phần giải quyết tình trạng mất cân bằng trong lựa chọn ngành nghề hiện nay, hướng đến sự phát triển cân bằng của các lĩnh vực trong xã hội.