Hà Nội:

Chuyện trò với nam sinh xác lập kỷ lục Thủ khoa tại Kỳ thi lớp 10

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023 có rất nhiều Thủ khoa đặc biệt. Trong số đó, học sinh xác lập nhiều kỷ lục Thủ khoa nhất phải kể đến Lê Phùng Anh Quân– học sinh lớp 9A4 trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy niên khóa 2018 – 2022.

Mấy ngày nay, lâng lâng, tự hào và hạnh phúc là cảm xúc không chỉ của riêng Anh Quân mà còn là của gia đình, thầy cô và trường THCS Lê Quý Đôn- ngôi trường nơi em theo học.

Lê Phùng Anh Quân- Thủ khoa chuyên toàn TP Hà Nội- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023 (Ảnh: NVCC)
Lê Phùng Anh Quân- Thủ khoa chuyên toàn TP Hà Nội- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023 (Ảnh: NVCC)

Thành tích ấn tượng mà Anh Quân xác lập trong Kỳ thi vào lớp 10 năm nay là các ngôi vị trí cao nhất với những danh hiệu Thủ khoa như: Thủ khoa lớp chuyên toàn TP Hà Nội (47,85 điểm); Thủ khoa đầu vào toàn trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Thủ khoa đầu vào chuyên toàn trường Hà Nội – Amsterdam; Thủ khoa đầu vào Song ngữ trường Hà Nội-Amsterdam. 

Quân cũng từng đạt giải Nhất cấp Quận, giải Nhất cấp TP môn Tiếng Pháp với điểm số 19.1 – xác lập kỉ lục điểm số cao nhất của môn trong tất cả các kì thi Học sinh giỏi đã được tổ chức.

Lê Phùng Anh Quân là gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tuyên dương, khen thưởng của quận và TP (Ảnh: NVCC)
Lê Phùng Anh Quân  (đứng thứ 9 từ trái sang) là gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tuyên dương, khen thưởng của quận và TP (Ảnh: NVCC)

Bày tỏ niềm vui sau một chặng đường dài học tập vất vả, Anh Quân khiêm nhường chia sẻ rằng, “em khá hài lòng với bản thân và kết quả trên”.

Nói về môn tiếng Pháp sở trường, Anh Quân cho biết, em may mắn được bố mẹ cho làm quen với tiếng Pháp từ năm 4 tuổi. Theo em, học tiếng Pháp cũng như bất kì ngoại ngữ nào trước hết cần có niềm đa mê, tiếp đó là cần quan tâm, tìm hiểu văn hoá của đất nước và con người nước đó, đặc biệt là phải sử dụng và luyện tập thường xuyên.

Lớp song ngữ tiếng Pháp tại trường THCS Lê Quý Đôn là môi trường rất tốt để Anh Quân rèn luyện kỹ năng từ vựng và nghe nói tiếng Pháp thông qua trò chuyện với bạn bè hàng ngày. Em cũng rất chịu khó đọc sách báo tiếng Pháp để bồi đắp thêm văn hóa cũng như sự hiểu biết về nước Pháp.

Nói đến các môn Toán- Văn, Quân cho biết, em theo học kiến thức các thầy cô dạy tại trường và chịu khó rèn luyện, tự học, tự làm thêm bài tập là ổn. Do có tiếng Pháp hỗ trợ nên Quân học tiếng Anh tương đối nhẹ nhàng. Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Quân đạt 8,25 điểm môn Văn, 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn tiếng Pháp với tổng điểm xét tuyển vào THPT đạt 46,5 điểm.

Lê Phùng Anh Quân và cô giáo chủ nhiệm- nhà giáo Thanh Tâm (Ảnh: NVCC)
Lê Phùng Anh Quân và cô giáo chủ nhiệm- nhà giáo  Lưu Thị Minh Tâm (Ảnh: NVCC)

Vô cùng hạnh phúc và tự hào về cậu học trò xuất sắc Lê Phùng Anh Quân, nhà giáo Lưu Thị Minh Tâm- giáo viên chủ nhiệm lớp 9A4 niên khóa 2018 – 2022 không ngớt lời khen ngợi: "Anh Quân là một cậu học trò đặc biệt của tôi. Con không chỉ nổi trội trong học tập mà còn rất đa tài, năng nổ trong các hoạt động của lớp hay cộng đồng, con đã đạt được giải Nhì cuộc thi video FESVIF. Con hòa đồng, sống tình cảm, yêu mến và gắn bó với thầy cô, bè bạn. Con chính là niềm tự hào và cũng là một nhân tố quan trọng kết nối tạo nên tập thể A4 yêu thương, gắn kết như anh em một nhà".

Có thể nói, những thành tích của Anh Quân được đều đặn vun tạo bằng sự nỗ lực, bền bỉ trong suốt cả khóa học. Thành tích xuất sắc vượt trội ấy là phần thưởng xứng đáng cho tài năng, đam mê và sự nỗ lực, quyết tâm của Lê Phùng Anh Quân dưới sự hỗ trợ, đồng hành của gia đình và nhà trường.

Hiện, Anh Quân đứng trước những lựa chọn thênh thang cho hành trình trước mắt. Sau khi cân nhắc, em đã quyết định chọn lớp Song ngữ tiếng Pháp, trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ du học Pháp trong tương lai.

 

Được biết, tại kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, lớp 9A4- trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy ngoài những kỳ tích của Anh Quân thì tập thể lớp cũng đạt được những thành tích vượt trội xuất sắc với 35 học sinh thì có 54 lượt đỗ chuyên, điểm trung bình tiếng Pháp tại kỳ thi vào 10 là 9,23 điểm.