Chuyện vui không giao bài tập về nhà cho học sinh

Thành Thực
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, câu chuyện thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội, nhận được sự chú ý rất lớn của xã hội, đặc biệt là những phụ huynh học sinh.

Trong thư, thầy Khang nhắc lại rằng, trong năm 2012, thầy đã thay mặt cho các giáo viên nhà trường hứa với học sinh của trường là Tết đến nhà trường sẽ không giao bài tập về nhà cho các em nữa. Dịp Tết này, thầy nhắc với các giáo viên lời hứa năm xưa, nhấn mạnh việc cần phải giữ lời hứa và mong các thầy cô giáo không giao các bài tập cho các em. Thầy viết: “Chúng ta dành cho các con được hưởng một cái Tết thoải mái, bình an và ấm áp bên gia đình”.

Thư của thầy Khang nhận được sự quan tâm và đồng tình của rất nhiều giáo viên trong cả nước.

Không chỉ có Trường Marie Curie, một số trường cũng ra thông báo không giao cho học sinh bài tập về nhà. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trường học giao “việc" cho học sinh trong mấy ngày nghỉ Tết ngắn ngủi. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã viết công văn gửi tới các trường để chấn việc này.

Hiện vẫn còn những ý kiến trái chiều về việc giao bài tập cho học sinh ngày Tết. Không ít giáo viên và phụ huynh cho rằng, nếu ngày Tết để học sinh chơi nhiều, không ngó ngàng bài vở, việc học sẽ bị sao nhãng, trẻ luôn phải có tâm thế học hành vì là nhiệm vụ chính của các em.

Một số giáo viên cho rằng, học sinh bây giờ học hai buổi, lượng kiến thức nhiều, nếu không ôn tập thường xuyên sẽ dẫn đến quên kiến thức, trong khi quỹ thời gian dạy - học trên trường đã kín.

Thầy Khang đã trao đổi với giới báo chí và nhà giáo này cho biết: Tết là dịp học trò được nghỉ ngơi, đoàn viên bên gia đình.

Các chuyên gia giáo dục cũng cho ý kiến: để học sinh phát triển toàn diện không chỉ là việc học. Dịp Tết, học sinh cần được ngơi, đi thăm ông bà, họ hàng… như là sự rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Học sinh ăn Tết, chơi Tết cũng là dịp hiểu biết thêm về văn hóa cổ truyền.

Thiết nghĩ, đã đến lúc các trường học xem lại lịch dạy - học, sao cho học sinh khi nghỉ Tết không cần phải làm bài tập; bởi suy cho cùng các em cũng chỉ nghỉ học trên dưới 1 tuần. Lịch học sau Tết cần bố trí thêm thời gian (có thể vào buổi thứ hai trong ngày, để giáo viên ôn lại cho học sinh ở các môn khó như Toán, Lý, Hóa…).

Cũng mong rằng, lời hứa như của thầy Khang mười mấy năm trước không cần phải nhắc lại trước Tết mỗi năm. Tất cả các trường học trong cả nước cùng nhận thức được rằng, học sinh để phát triển không chỉ chăm chăm vào chuyện học, bên cạnh đó chuyện chơi cũng quan trọng.

Cuối cùng, nhân dịp dư luận xã hội đang chú ý, mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có khuyến nghị cho tất cả đơn vị giáo dục về vấn đề nói trên. Tất cả vì học sinh thân yêu, trong chuyện học hành, rèn luyện và vui chơi.