CKTG: Sắc xanh trải khắp các sàn cổ phiếu châu Âu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sắc xanh trải trên 16 bảng điện tử các thị trường. Đà đi lên của các chỉ số dè dặt bởi quan ngại Trung Quốc sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ.

KTĐT - Sắc xanh trải trên 16 bảng điện tử các thị trường. Đà đi lên của các chỉ số dè dặt bởi quan ngại Trung Quốc sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ.

Viễn cảnh kinh tế thế giới phục hồi, cùng việc chính phủ Hy Lạp cam kết cắt giảm thâm hụt ngân sách trong khóa 2010 củng cố đà đi lên của thị trường chứng khoán Eurozone.

Chỉ số tổng hợp 18 bảng điện tử thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 tăng 0,4%, leo lên ngưỡng 241,92 điểm. Đây là phiên khởi sắc thứ năm trong 6 ngày của chỉ số này. Thống kê từ ngày 11/1 đến nay, trong số hơn 300 công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2009, đã có 56% trong số này vượt dự báo của giới phân tích. Trong khi đó, tại Mỹ, con số tương ứng là 72% trên 350 công ty thuộc chỉ số S&P 500.

Sắc xanh trải trên 16 bảng điện tử các thị trường. Đà đi lên của các chỉ số dè dặt bởi quan ngại Trung Quốc sẽ điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ. Ngày hôm qua, ông Jim O’Neill, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Goldman Sachs nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã đủ nhanh để buộc chính phủ nước này cân nhắc việc tăng giá trị đồng nhân dân tệ lên ít nhất 5% nhằm kiềm chế lạm phát.

Chứng khoán Anh tăng 0,5%. Các chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX 30 của Đức lần lượt cộng thêm 0,3% và 0,2% vào quỹ điểm.

Trong khi đó, bầu không khí giao dịch trên các sàn cổ phiếu châu Á trầm lắng. Hầu hết các thị trường chủ chốt trong khu vực đóng cửa nghỉ Tết nguyên đán. Giới đầu tư đẩy mạnh xả hàng nhằm cụ thể hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường đã phục hồi khá trong tuần trước. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI đóng cửa tại 115,87 điểm, âm 0,5%.

Chứng khoán Nhật Bản trượt 0,8% bất chấp việc văn phòng Thủ tướng Yukio Hatoyama công bố mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2009 tăng vọt 4,6% từ mức 0% trong kỳ quý III. Những quan ngại về khả năng thắt chặt tín dụng từ Bắc Kinh sẽ gây ảnh hưởng đến triển vọng kinh doanh của các công ty Nhật trên thị trường Trung Quốc xóa đi bước tăng nhẹ ở đầu ngày giao dịch.

Tại Sydney, phong vũ biểu S&P ASX 200 bốc hơi 0,4%. Cổ phiếu các ngân hàng, hãng khai mỏ đóng vai trò lực cản kéo chậm đà phục hồi của thị trường. Ở Tây Á, chứng khoán Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu thế chung, hàn thử biểu BSE đi xuống 0,7%.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần