Có bảy đảng ở Nga tham gia tranh cử vào Duma

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 27/10, Ủy ban bầu cử Trung ương (SIK) Nga đã hoàn thành việc đăng ký danh sách các ứng cử viên của 7 chính đảng tham gia tranh cử vào Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI, dự kiến diễn ra ngày 4/12 tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, toàn bộ 7 chính đảng nộp đơn đăng ký tranh cử vào Duma Quốc gia đều được SIK chấp nhận. Các chính đảng này gồm đảng cầm quyền, Nước Nga Thống nhất (UR), Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Tự do Dân chủ (LDPR), đảng Nước Nga Công bằng (SR), Sự nghiệp cánh hữu (PD), Yabloko và Những người yêu nước Nga (PR).

Thư ký SIK, Nikolai Konkin cho biết ngày 28/10, SIK sẽ tiến hành bốc thăm để xếp thứ tự 7 chính đảng này trong phiếu bầu cử, còn trong 2 ngày 31/10 và 2/11 sẽ bốc thăm lịch vận động tranh cử miễn phí của 7 chính đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm truyền hình, phát thanh, báo điện tử và các ấn phẩm khác.

Tính đến ngày 27/10, SIK đã lập hơn 94.000 điểm bỏ phiếu trên toàn Liên bang Nga./.
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần