Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Có con trước khi cưới - Trào lưu hay quan niệm “hợp thời”

KTĐT - Những cặp đôi trẻ chủ động chọn hình thức sinh con hoặc có thai trước rồi mới cưới đang ngày một tăng, xu hướng này được xem là "sự lựa chọn đúng đắn" trong thời hiện đại, khi tỷ lệ vô sinh luôn hiện hữu. Nhưng, câu chuyện "chắc ăn" ấy ẩn chứa nhiều chuyện đáng lo ngại.
Không còn là chuyện nhỡ nhàng

Chuyện có thai rồi mới cưới vốn trước đây vẫn được coi là điều "cực chẳng đã", nhưng theo thống kê của nhiều cuộc nghiên cứu gần đây, tỷ lệ phụ nữ sinh con trước tuổi 25 rồi mới kết hôn đang tăng nhanh, thậm chí còn cao hơn cả những phụ nữ kết hôn rồi mới sinh con. Trào lưu này đến từ thực trạng "sống thử" có nguy cơ phát triển thành phong trào. Nhiều bạn trẻ biện minh, họ muốn được đảm bảo sự "chắc ăn" khi tỷ lệ vô sinh ngày càng cao. Nhiều người lại muốn có con trước, để con cái được chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc nhất của bố mẹ mình.

Lối sống "Tây hoá" ấy không chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của những người trẻ, mà được chính các bậc phụ huynh lên kế hoạch. Bởi suy nghĩ "cưới là chuyện nhỏ, sinh con mới là chuyện lớn; trong tình trạng vô sinh, hiếm muộn ngày càng gia tăng, biết cô gái đó về nhà chồng có sinh được con hay không?". Đã có những ông bố bà mẹ ngay từ phút đầu con dâu tương lai ra mắt đã tuyên bố thẳng thừng: "Sinh con đi, rồi mới cưới". Mặc dù sự việc ấy vô tình nảy sinh bức xúc, mặc cảm và làm tan vỡ không ít đôi lứa, bởi không phải ai cũng đồng lòng với quan điểm ấy.

Ảnh minh họa

Chị Thanh (Thanh Trì) kể, ngày chị ra mắt gia đình chồng tương lai, mẹ anh nói bóng gió rằng nên có bầu trước rồi cưới. Tưởng chỉ nói đùa, nào ngờ một thời gian sau chính anh cứ thúc giục "cố gắng có bầu đi, anh sẽ cưới em!". Lấy nhau mà không có con sẽ bất hạnh, nhưng nếu đến với nhau chỉ vì để có con cũng cần xem xét lại.

Những hệ lụy

Theo thống kê của ngành y tế, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện nay là 8% và đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân vô sinh đến từ vợ và chồng ngang nhau, chiếm 40%, từ cả hai vợ chồng 10% và vô sinh không rõ nguyên nhân 10%. Thế nên, nhiều gia đình băn khoăn chuyện có con trước khi cưới là dễ hiểu.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý cho rằng, người ta đã bỏ qua những hệ lụy, thử thách mà đa phần sẽ gặp phải từ chính quan niệm này. Quan hệ và có con rồi cưới mới nghe có vẻ ổn, nhưng nếu không có đứa con như ý, chuyện cưới xin sẽ thế nào, tương lai đứa con không như ý đó sẽ ra sao? Rồi bản thân người phụ nữ khi đã hiến dâng hết nhưng mãi chưa có con, số phận sẽ ra sao, có giữ được tình yêu hay người đàn ông đi tìm người khác. Do đó, việc chủ động có thai mới cưới cần xem xét lại, đặc biệt ở độ tuổi dưới 25, khi nghề nghiệp, tâm lý chưa ổn định, khả năng tự tổ chức cuộc sống còn non nớt.

Khi đưa vấn đề này ra trao đổi với thế hệ trẻ, phần lớn đều cho rằng, đứa con chính là kết quả đẹp nhất của tình yêu, việc có con trước khi cưới hay sau khi cưới không còn quá quan trọng. Quan trọng nhất là hãy để cho những đứa trẻ ấy được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Tuy vậy, không nên quá dễ dãi khi quyết định có con trước khi cưới. Hãy chỉ có con khi nào hai người cảm thấy thật sự tự tin, và suy nghĩ chín chắn về tương lai cùng nhau.

Thực tế chỉ ra rằng, những cặp đôi kết hôn rồi mới sinh con có đời sống hôn nhân ổn định và bền vững hơn với những cặp đôi lựa chọn hình thức sinh con rồi mới kết hôn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi lưới an sinh rộng mở

Khi lưới an sinh rộng mở

27 Jun, 05:23 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7 tới, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 chính thức có hiệu lực, trong đó một điểm mới đáng chú ý là mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc đến các chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt, bởi lần đầu tiên nhóm lao động phi chính thức nhưng có đóng góp lớn cho nền kinh tế được đặt trong lưới an sinh bắt buộc của Nhà nước.

Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, hai mức cao nhất 9,2% và 8,3%

Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2026, hai mức cao nhất 9,2% và 8,3%

26 Jun, 02:59 PM

Kinhtedothi – Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu mức 9,2% và 8,3% thì Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất điều chỉnh từ 3% đến 5%. Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất mức tăng lương tối thiểu từ 6,5% đến 7%.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ