Cơ hội làm việc tại DN lớn cho người đi Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những người đã có thời gian đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước có nhiều cơ hội tham gia ứng tuyển vào các công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam.

Ngày 21/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước.

Người lao động đang được đại diện doanh nghiệp tư vấn tìm việc tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.
Người lao động đang được đại diện doanh nghiệp tư vấn tìm việc tại Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022. Ảnh: Trần Oanh.

Đây là hoạt động để hỗ trợ các DN trên địa bàn TP Hà Nội và khu vực lân cận, đặc biệt là các DN có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản tuyển dụng lao động đã có thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước, đáp ứng được hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Phiên giao dịch việc làm được khai mạc lúc 8 giờ ngày 21/7 tại Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội – Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (địa chỉ số 215 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), kết nối trực tuyến với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Quảng Nam, Đồng Tháp.

Đối tượng tham gia Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước là các DN lớn trong TP Hà Nội và ngoại tỉnh, các DN có vốn đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản tại Việt Nam. Người lao động EPS, IM Japan về nước có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, ổn định cuộc sống thì đến phiên ứng tuyển và trả lời phỏng vấn.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, việc tổ chức phiên ngoài việc hỗ trợ các DN có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản tuyển dụng lao động, qua đó động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản.