Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cổ phiếu giảm, thị trường tăng trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng"

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán phiên 5/12 khép lại với diễn biến trái chiều rõ rệt. VN-Index tăng 4,08 điểm lên 1.741,32 điểm, tương ứng tăng 0,23%. Tuy nhiên, mức tăng này không phản ánh đúng diễn biến chung của toàn thị trường khi độ rộng lại nghiêng mạnh về bên giảm.

Thị trường diễn biến trái chiều

Có tới 434 mã giảm trong khi chỉ 282 mã tăng, thể hiện trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” – chỉ số nhích lên nhưng phần lớn tài khoản nhà đầu tư vẫn gặp áp lực.

Điểm sáng lớn nhất của thị trường đến từ bộ ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC tăng trần gần 7%, trở thành mã đóng góp mạnh nhất cho VN-Index, gần như gánh toàn bộ phần tăng của chỉ số. VHM và VPL cũng giữ được sắc xanh, giúp thị trường tránh một phiên điều chỉnh sâu khi phần lớn nhóm vốn hóa lớn suy yếu. Đáng chú ý, VIC tiếp tục tăng mạnh bất chấp việc bị khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang ưu tiên nhóm cổ phiếu có kỳ vọng riêng, đặc biệt trong bối cảnh các thông tin hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực bất động sản dần xuất hiện.

Trái ngược diễn biến của VN-Index, chỉ số VN30 giảm 4,03 điểm, tương đương 0,2%. Nhóm tài chính – ngân hàng chính là lực kéo giảm khi đồng loạt điều chỉnh. MBB giảm hơn 2%, TCB gần 2%, ACB hơn 2%, các mã lớn như CTG, VCB cũng giảm quanh 1%, trong khi SHB giảm mạnh nhất nhóm với mức hơn 3%. Nhìn chung, dòng tiền có dấu hiệu rút khỏi nhóm ngân hàng sau nhịp tăng nóng, phản ánh tâm lý chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư và sự dè chừng trước các tín hiệu vĩ mô.

Nhóm chứng khoán cũng có một ngày giao dịch tiêu cực. SSI giảm gần 1,7%, VND mất hơn 1,5%, SHS giảm 1,82% và VIX giảm gần 2,6%. Thanh khoản toàn thị trường dù duy trì ở mức hơn 21.800 tỷ đồng nhưng không đủ giúp nhóm cổ phiếu này giữ được đà tăng, do dòng tiền tạm thời đứng ngoài chờ các nhịp điều chỉnh rõ ràng hơn.

Nhóm thép tiếp tục suy yếu khi HPG giảm hơn 1%, các mã HSG, NKG giảm theo. Giá thép thế giới đang điều chỉnh nhẹ, trong khi triển vọng nhu cầu từ bất động sản nội địa chưa có sự cải thiện đáng kể, khiến nhóm thép tiếp tục chịu sức ép.

Ở nhóm bất động sản, ngoại trừ các cổ phiếu thuộc họ Vingroup, phần lớn đều giảm sâu: VRE giảm 1,74%, DXG giảm 2,61%, KBC giảm hơn 2%. Sự phân hóa mạnh giữa những doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt và các mã chịu áp lực đòn bẩy lớn cho thấy dòng tiền đang thận trọng và mang tính chọn lọc cao.

Sau hai phiên mua ròng mạnh, hôm nay khối ngoại quay lại bán ròng hơn 605 tỷ đồng trên HoSE. VIC và SSI cùng bị bán ròng hơn 137 tỷ đồng, các mã lớn như VCB, MSN, HPG, ACB cũng bị rút vốn đáng kể. Ở chiều ngược lại, MBB được mua ròng gần 159 tỷ đồng, cùng với VPB và MWG, nhưng mức mua không đủ bù đắp lực bán mạnh.

Xu hướng bán ròng kéo dài cho thấy nhà đầu tư ngoại đang thận trọng hơn trước biến động tỷ giá và chính sách lãi suất quốc tế. Dù VN-Index tăng điểm, thị trường chung tiếp tục cho thấy sự giằng co, thiếu lan tỏa, phụ thuộc nhiều vào một vài cổ phiếu trụ thay vì dòng tiền toàn thị trường.

Cổ phiếu QCG tiếp tục tăng ấn tượng

Phiên giao dịch ngày 5/12 chứng kiến cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) tăng 2,91% lên 14.150 đồng/cp, trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sau khi doanh nghiệp công bố tờ trình quan trọng liên quan đến phương án thu xếp tài chính để xử lý nghĩa vụ nợ lớn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đang phải thi hành khoản nghĩa vụ tài chính lên tới 2.882,8 tỷ đồng theo phán quyết có hiệu lực của TAND TP.HCM, phát sinh từ Hợp đồng hứa mua – hứa bán dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với CTCP Đầu tư Sunny Island.

Trong tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông ngày 3/12, QCG cho biết việc sắp xếp nguồn vốn là cấp thiết nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của doanh nghiệp và tránh nguy cơ bị cưỡng chế thi hành án. Công ty nhấn mạnh năm 2025 tiếp tục là giai đoạn đầy thách thức khi thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, pháp lý các dự án dở dang chưa được tháo gỡ, hàng tồn kho chậm tiêu thụ và áp lực vốn tăng cao.

Tính đến ngày 30/9/2025, QCG đã thanh toán được 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu từ nguồn ứng trước của việc chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và các khoản vay cá nhân. Ban lãnh đạo cho rằng việc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính là mục tiêu bắt buộc nhằm bảo vệ uy tín với cổ đông, đối tác và khách hàng trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt nhiều vướng mắc pháp lý phức tạp của dự án Bắc Phước Kiển.

Liên quan đến vụ việc, QCG khẳng định hợp đồng hứa mua – hứa bán với Sunny Island được ký đúng quy định. Sau khi đối tác vi phạm, công ty đã kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và được tuyên chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, phán quyết này bị Tòa án hủy do liên quan đến các tài liệu nằm trong hồ sơ của vụ án Trương Mỹ Lan. Đến tháng 12/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, buộc QCG phải hoàn trả toàn bộ 2.882,8 tỷ đồng để nhận lại hồ sơ dự án.

Để thu xếp nguồn vốn thanh toán phần còn lại, HĐQT QCG đề xuất phương án chuyển nhượng vốn tại các công ty con, hợp tác đầu tư phát triển dự án và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch tài chính cần thiết trong năm 2025. Song song với đó, doanh nghiệp nhấn mạnh vẫn nỗ lực thực hiện nghĩa vụ cổ tức năm 2021 kéo dài đến 2025, coi đây là cam kết duy trì niềm tin của cổ đông trong giai đoạn khó khăn nhất.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
HiHUB – mảnh ghép thể chế đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào thực tiễn

HiHUB – mảnh ghép thể chế đưa Nghị quyết 57-NQ/TW vào thực tiễn

22 Feb, 12:11 PM

Kinhtedothi - Việc thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) được xem là bước đi thể chế quan trọng của Hà Nội nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Không chỉ là một trung tâm ươm tạo, HiHUB được kỳ vọng trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kết nối dữ liệu – nguồn lực – chính sách, rút ngắn khoảng cách từ nghị quyết đến tác động thực tế.

Lễ hội Chùa Hương 2026: Nâng cấp thành điểm đến du lịch văn hóa, truyền thống Việt 4 mùa

Lễ hội Chùa Hương 2026: Nâng cấp thành điểm đến du lịch văn hóa, truyền thống Việt 4 mùa

22 Feb, 11:17 AM

Kinhtedothi - Sáng 22/02/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại xã Hương Son, Lễ hội chùa Hương xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Lễ hội chùa Hương An toàn - Thân thiện - Chất lượng” đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đến dự. Lễ khai mạc Lễ hội chùa Hương 2026 đã để lại nhiều dấn ấn tốt đẹp trong lòng du khách dự khai hội.

Giá xăng dầu hôm nay 22/2: ghi nhận tuần tăng 5%

Giá xăng dầu hôm nay 22/2: ghi nhận tuần tăng 5%

22 Feb, 08:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng Mỹ - Iran, đàm phán hòa bình Nga - Ukraine không đạt được thỏa hiệp, tồn kho giảm và hoạt động xuất khẩu hạn chế, giá dầu thế giới tuần qua khép lại với cú bật tăng hơn 5%.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ