Thanh khoản lập kỷ lục, một cổ phiếu ngân hàng tăng 7 phiên liên tiếp
Kinhtedothi - Động lực của thị trường hôm nay đến từ sự luân chuyển dòng tiền đầy hiệu quả khi nhóm ngân hàng tạm “nghỉ ngơi”, trong khi bất động sản và dịch vụ tài chính kịp thời bứt phá để dẫn dắt xu hướng chung.
Bất động sản và tài chính tiếp tục hút tiền, VN-index tăng điểm phiên thứ 7 liên tiếp
Thị trường chứng khoán phiên 4/12 tiếp tục duy trì nhịp tăng ổn định, với VN-Index đóng cửa ở mức 1.737,24 điểm, tăng 5,47 điểm tương ứng 0,32%.
Ngay từ đầu phiên, nhóm cổ phiếu bất động sản đã cho thấy xu hướng hút tiền mạnh mẽ, trở thành tâm điểm của thị trường. Thanh khoản lớn, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt ở các mã mid-cap. DXG tăng 3,2%, PDR tăng 2%, CEO tăng 1,5% đều cho thấy lực cầu rõ rệt. TAL tiếp tục là cái tên gây ấn tượng với mức tăng 4,7%, còn VPI đi lên 3,6%. Mặc dù VHM chịu áp lực điều chỉnh giảm 1,5%, nhưng sự thăng hoa của nhóm mid-cap đã giúp toàn ngành giữ được sự sôi động và hỗ trợ tích cực cho thị trường chung.
Ở nhóm dịch vụ tài chính – đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán – dòng tiền gia tăng mạnh mẽ khi kỳ vọng thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện. VIX tăng 3,1%, SHS tăng 2,8%, MBS tăng 1,7%. Các cổ phiếu đầu ngành như SSI, HCM, VCI đều giữ sắc xanh vững chắc, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng cuối năm.
Trong khi đó, nhóm ngân hàng không còn đóng vai trò dẫn sóng, nhưng vẫn xuất hiện những điểm sáng đáng chú ý. MBB trở thành ngôi sao của rổ VN30 với mức tăng mạnh 4,7%, đóng cửa 25.700 đồng cùng khối lượng giao dịch vượt 80 triệu cổ phiếu – một con số thể hiện sức hút đặc biệt của mã này. HDB và LPB cũng giao dịch tích cực, tăng lần lượt 2,2% và 1,9%.
Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức rất cao, đạt hơn 25.307 tỷ đồng trên HoSE. Riêng nhóm VN30 đóng góp hơn 14.000 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 217 mã tăng, trong khi chỉ có 91 mã giảm. Lực mua chủ động áp đảo khi có tới 15.673 tỷ đồng đổ vào các mã tăng giá, cao gấp ba lần lượng tiền bán ra. Tâm lý nhà đầu tư nhìn chung tích cực, sẵn sàng giải ngân khi thị trường điều chỉnh trong phiên.
Điểm trừ trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu lớn thuộc họ Vingroup. VIC giảm 0,9% và VHM giảm 1,5% trở thành nhóm kìm hãm đà tăng của chỉ số. Cùng với đó, VJC giảm mạnh 3,7%, góp phần tạo lực cản lên VN-Index.
Theo giới phân tích, phiên giao dịch 4/12 tiếp tục củng cố xu hướng tăng trung hạn. Dòng tiền không rời bỏ thị trường mà luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm ngành trụ cột, tạo nền tảng cho nhịp tăng bền vững. Việc VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, đi kèm thanh khoản tỉ đô, cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế. Trong các phiên tới, thị trường nhiều khả năng sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.750 điểm.
Cổ phiếu MBB trở thành điểm sáng, thanh khoản lập kỷ lục
Trong phiên giao dịch 4/12, giữa bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục nổi bật khi trở thành điểm sáng dẫn dắt đà tăng của VN-Index. Đây là phiên thứ ba liên tiếp MBB bứt phá mạnh, góp phần giúp chỉ số chính duy trì mạch tăng điểm sang phiên thứ bảy.
Kết phiên, MBB đóng cửa ở mức 25.700 đồng/cổ phiếu, tăng 4,68% so với phiên trước. Thanh khoản lập kỷ lục khi khối lượng khớp lệnh chạm gần 81 triệu đơn vị, mức giao dịch cao bậc nhất toàn sàn trong ngày. Tính trong ba phiên gần nhất, thị giá MBB đã tăng hơn 10%, tương ứng mức tăng 2.500 đồng/cổ phiếu – một diễn biến cho thấy dòng tiền mạnh mẽ đang quay trở lại nhóm ngân hàng.
Dù hồi phục ấn tượng, MBB hiện vẫn thấp hơn khoảng 8% so với vùng đỉnh lịch sử gần 28.000 đồng/cổ phiếu ghi nhận vào giữa tháng 10. Khoảng cách này được giới phân tích đánh giá là “vùng hấp dẫn” tạo động lực thu hút thêm lực cầu, đặc biệt trong bối cảnh nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có dấu hiệu trở lại sau nhịp điều chỉnh.
Diễn biến tăng mạnh của MBB diễn ra ngay sau thông tin một loạt doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đăng ký bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu MBB. Trong đó, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 dự kiến bán ra 2,5 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH MTV Vật tư Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng bán 306.456 cổ phiếu; và Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 14 bán 232.984 cổ phiếu. Mặc dù khối lượng bán ra lớn, thị trường cho thấy lực hấp thụ tốt khi cổ phiếu vẫn duy trì sắc xanh mạnh qua nhiều phiên liên tiếp.
Tâm điểm đáng chú ý nhất trong phiên là dòng tiền ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài đã chi hơn 1.000 tỷ đồng để “gom” MBB, đưa mã này trở thành cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất thị trường trong ngày. Việc dòng tiền ngoại quay trở lại một cách quyết liệt được xem là tín hiệu tích cực, củng cố kỳ vọng MBB có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong các phiên tới.
Với thanh khoản đột biến, sức mua mạnh từ khối ngoại và xu hướng phục hồi chung của nhóm ngân hàng, MBB đang nổi lên như một trong những mã dẫn dắt thị trường trong giai đoạn đầu tháng 12.

Cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt, khối ngoại quay lại mua ròng hơn 600 tỷ đồng
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán phiên 2/12 tiếp tục duy trì đà tăng, VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều tuần khi nhóm vốn hóa lớn trở lại dẫn dắt.

Cổ phiếu họ Vin kéo VN-Index về lại mốc 1.700, VPL bứt phá
Kinhtedothi - Trong bối cảnh Vingroup nói chung đang thu hút mạnh dòng tiền khi VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng giá, VPL tiếp tục là tâm điểm khi đóng góp quan trọng vào đà hồi phục của VN-Index.

Thị trường vẫn "xanh vò đỏ lòng", cổ phiếu VinGroup hỗ trợ mạnh
Kinhtedothi - Phiên 28/11 cho thấy sức ép điều chỉnh vẫn lớn dù VN-Index duy trì sắc xanh, phản ánh trạng thái tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước ngưỡng 1.700 điểm – vùng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn.






