Cổ phiếu họ Gelex bứt phá mạnh, VN-Index giảm nhẹ
Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 15/10 trong trạng thái giằng co và phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.
Thị trường chứng khoán phân hóa
VN-Index kết phiên giảm nhẹ 3,11 điểm, tương đương 0,18%, xuống còn 1.757,95 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,79 điểm (+0,29%) lên 276,12 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,83 điểm (-0,73%) xuống 112,32 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt trên 41.000 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện mạnh mẽ.

Nhóm ngân hàng là điểm sáng của thị trường khi nhiều mã đồng loạt tăng giá, góp phần giúp VN-Index không giảm sâu. Dẫn đầu là VPB tăng 3,69% và trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số (+2,26 điểm), tiếp theo là SHB (+1,11%), TPB (+2,6%), HDB (+1,38%) và MBB (+0,74%). Sự phục hồi của nhóm tài chính giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác điều chỉnh.
Cổ phiếu GEX gây chú ý với mức tăng kịch trần +6,97%, cùng với GEE và KDH cũng tăng mạnh trên 6%. Ngược lại, các mã thuộc “họ Vingroup” tiếp tục là lực cản lớn của thị trường khi VHM giảm 2,36%, VIC giảm 1,13% và VRE mất 1,99%. Bên cạnh đó, cổ phiếu công nghệ đầu ngành FPT cũng giảm 3,03%, tác động tiêu cực tới VN30-Index (-4,05 điểm).
Xét theo ngành, tổ chức tín dụng (+0,35%), hàng hóa công nghiệp (+1,77%), phần cứng và thiết bị (+1,7%) và vận tải (+0,7%) là các nhóm tăng điểm. Trong khi đó, phần mềm và dịch vụ (-2,91%), dịch vụ tiêu dùng (-3,04%), nguyên vật liệu (-1,29%) và bất động sản (-1%) đồng loạt giảm, phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.
Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 900 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung ở các mã lớn như FPT (-419 tỷ), KDH (-262 tỷ) và HDB (-169 tỷ). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh TPB (+204 tỷ), SHB (+201 tỷ) và VCB (+99 tỷ).
Phiên hôm nay cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, trong đó dòng tiền vẫn tập trung ở cổ phiếu ngân hàng và công nghiệp. Dự kiến trong các phiên tới, VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.750 – 1.770 điểm, chờ đợi tín hiệu từ khối ngoại và diễn biến lợi nhuận quý III sắp công bố.
Cổ phiếu họ Gelex bứt phá mạnh, GEX trở lại đỉnh lịch sử – GEE lập kỷ lục mới
Phiên giao dịch ngày 15/10 chứng kiến màn bứt phá ấn tượng của nhóm cổ phiếu “họ Gelex” khi cả GEX và GEE đồng loạt tăng trần, tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường. Cổ phiếu GEX (Tập đoàn GELEX) kết phiên ở mức 62.900 đồng/cp, trở lại đúng đỉnh lịch sử từng xác lập hồi tháng 8/2025. Trong khi đó, GEE (Gelex Electric) thiết lập mức giá cao nhất lịch sử niêm yết với 165.800 đồng/cp, nối dài chuỗi tăng trần liên tiếp suốt tuần qua.
Đà tăng mạnh của GEE được củng cố nhờ kết quả kinh doanh quý III/2025 vượt kỳ vọng. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Gelex Electric đạt 2.202 tỷ đồng, tăng tới 317% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu đạt hơn 6.444 tỷ đồng, tăng gần 15%, trong đó doanh thu bán thành phẩm chiếm gần 97%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gelex Electric ghi nhận 18.235 tỷ đồng doanh thu và 3.532 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 76,6% kế hoạch doanh thu và vượt 101% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Không chỉ ghi dấu ấn ở mảng sản xuất công nghiệp, Gelex đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược với việc mở rộng quỹ đất khu công nghiệp (KCN) thông qua hai “đầu tàu” chủ lực là Viglacera và Gelex Infra – đón đầu làn sóng đầu tư FDI và tiến trình công nghiệp hóa sâu rộng tại Việt Nam.
Hiện Viglacera sở hữu 17 KCN với tổng quỹ đất gần 5.000 ha, thu hút hơn 450 nhà đầu tư với khoảng 20 tỷ USD vốn FDI từ các tập đoàn lớn như Samsung hay Foxconn. Năm 2024, Viglacera mở rộng thêm ba dự án KCN mới với tổng diện tích 839 ha, trong đó Dốc Đá Trắng (Khánh Hòa) và Sông Công II – giai đoạn 2 (Thái Nguyên) đã khởi công đầu năm 2025.
Ngày 8/10/2025, UBND tỉnh Hưng Yên trao quyết định cho Viglacera Hưng Yên đầu tư KCN số 01 – giai đoạn 1 (217 ha, vốn 2.325 tỷ đồng), định hướng phát triển KCN xanh, công nghệ cao. Song song đó, Viglacera cũng tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội, với dự án Tiên Dương 1 (Hà Nội) trị giá 9.300 tỷ đồng, cung cấp hơn 3.500 căn hộ.
Trong khi đó, Gelex Infra tiếp tục khẳng định vai trò “tay nối dài” trong mảng hạ tầng khi nâng sở hữu lên 65% tại KCN Dầu khí Long Sơn (1.250 ha) và nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại dự án Cần Giờ (30 ha). Dự kiến quý IV/2025, Gelex Infra hoàn tất nhận chuyển nhượng 49% cổ phần Titan Corporation từ Tập đoàn Gelex – liên doanh với Frasers Property (Singapore), triển khai 5 KCN quy mô gần 100 ha tại các tỉnh trọng điểm phía Bắc.
Với chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp song hành cùng sản xuất thiết bị điện, Gelex đang dần hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng – hạ tầng khép kín, củng cố vị thế là tập đoàn công nghiệp – hạ tầng hàng đầu Việt Nam.

VN-Index hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh, cổ phiếu “họ Vin” và GEX giữ nhịp thị trường
Kinhtedothi - Sau chuỗi tăng bứt phá, phiên giao dịch 14/10 chứng kiến lực chốt lời lan rộng khiến VN-Index giảm nhẹ 4,06 điểm còn 1.761,06 điểm. Dù vậy, nhóm cổ phiếu “họ Vin” cùng GEX tiếp tục là điểm sáng, giúp chỉ số giữ vững vùng 1.750 điểm với thanh khoản cao kỷ lục hơn 56.600 tỷ đồng.

Hấp dẫn cổ phiếu tại thị trường mới nổi
kinhtedothi - Giới đầu tư toàn cầu đang đổ xô săn tìm cơ hội tại các nền kinh tế đang phát triển, tạo nên đợt tăng giá cổ phiếu mạnh nhất ở thị trường mới nổi trong hơn 15 năm qua. Đồng USD lao dốc cùng với mức định giá cổ phiếu còn khá thấp chính là những sức hút mạnh mẽ khiến dòng tiền đổ vào khu vực này ngày càng lớn.

Cổ phiếu họ Vin tiếp tục bứt phá, đưa VN-Index lên đỉnh cao nhất lịch sử
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 10/10, nhóm cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM và VRE tiếp tục là tâm điểm, đóng vai trò “đầu tàu” kéo VN-Index tăng hơn 31 điểm, lên mức 1.747 điểm – cao nhất trong lịch sử.