Cơ quan điều tra Hàn Quốc thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol
Khoảng 50 điều tra viên thuộc Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã xuất phát từ khu phức hợp chính phủ Gwacheon ở thủ đô Seoul lúc 6h14 phút sáng 3/1 (giờ Hà Nội) và có mặt trước dinh thự của Tổng thống Yoon Suk Yeol sau đó một giờ.
Theo hãng thông tấn Yonhap, nhóm điều tra ban đầu bị khoảng 20 vệ sĩ của Tổng thống Yoon chặn bên ngoài hàng rào dinh thự. Tới 8h02 phút, Lee Dae Hwan, người đứng đầu Nhóm chuyên trách Thiết quân luật của Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc, cùng nhóm điều tra viên được phép tiến vào trong.
Vài phút sau, CIO thông báo với truyền thông rằng họ đang "bắt đầu thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol". Luật sư của ông Yoon chỉ trích lệnh bắt là "bất hợp pháp", đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý.

Trước đó, các điều tra viên CIO phải hoãn thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon vào ngày 2/1 khi hàng nghìn người ủng hộ ổng thống Hàn Quốc tập trung bên ngoài dinh thự của ông. Cơ quan này dường như quyết định thực thi lệnh bắt trong hôm nay nhằm tránh đối mặt với đám đông lớn hơn trong 2 ngày cuối tuần.
Tòa án khu vực Tây Seoul ngày 31/12/2024 phát lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon với cáo buộc chủ mưu tuyên bố thiết quân luật và lạm dụng quyền lực. Nếu điều này diễn ra, ông Yoon sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt. Các nhà điều tra CIO khi đó sẽ có 48 giờ để thẩm vấn và phải xin lệnh bắt mới nếu muốn giữ ông lâu hơn.
Nhóm luật sư của ông Yoon tuyên bố không chấp nhận lệnh bắt mà họ mô tả là "bất hợp pháp và không có giá trị", đồng thời đệ đơn phản đối thực thi lệnh bắt và lệnh khám xét nhà. Đội ngũ an ninh của Tổng thống Yoon trước đó cũng ngăn điều tra viên đột kích Văn phòng Tổng thống.
“Việc thi hành lệnh trái pháp luật và không có hiệu lực là bất hợp pháp, khi các thủ tục phản đối lệnh bắt giữ đang được tiến hành tại Tòa án Hiến pháp và tòa án, chúng tôi sẽ có hành động pháp lý đối với tình huống trái pháp luật này", Yun Gap Geun, một trong những đại diện pháp lý của Tổng thống Yoon, cho biết.
Hôm 2/1, trước thời điểm cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ, Tổng thống Yoon đã gửi một thông điệp tới những người ủng hộ thông qua một chương trình phát sóng trực tiếp trên Youtube rằng ông đang theo dõi những nỗ lực của họ để ủng hộ ông.
Quốc hội Hàn Quốc ngày 14/12/2024 thông qua quyết định luận tội Tổng thống Yoon, khiến ông bị đình chỉ chức vụ và quyền hạn. Dù vậy, ông Yoon vẫn được giữ chức danh tổng thống trong thời gian chờ Tòa án Hiến pháp ra quyết định phế truất hay phục chức cho ông, với thời hạn tối đa 180 ngày.

Chông gai chờ đón đảng cầm quyền Hàn Quốc sau khi tổng thống bị luận tội
Kinhtedothi - Động thái "phản thùng" của 12 nhà lập pháp trong việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể được xem như dấu hiệu cho sự rạn nứt và lục đục nội bộ của đảng Sức mạnh Quốc dân cầm quyền ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bị phế truất sau bê bối
Kinhtedothi - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên bố sẽ chiến đấu vì tương lai chính trị của mình sau khi bị Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo thông qua quyết định luận tội lần thứ hai, liên quan đến việc ông đưa ra lệnh thiết quân luật gây tranh cãi.

Quốc hội Hàn Quốc đồng ý luận tội quyền tổng thống
Kinhtedothi - Ngày 27/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội quyền tổng thống Han Duck Soo với tỷ lệ phiếu bầu 192-0 (100% tán thành). Đây là lần đầu tiên một Quyền Tổng thống Hàn Quốc bị Quốc hội luận tội.