Còn 1-2 đợt nắng nóng trong tháng 7

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng trong những ngày qua do hoạt động của áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh.

Đợt nắng nóng đang diễn ra, nhiệt độ dù thấp hơn nhưng cả ngày lại không có mây. Nắng gay gắt kéo dài từ sáng đến chiều. Buổi đêm người dân vẫn phải chịu nhiệt độ cao, phổ biến từ 29-31 độ C.

Trong ngày 1-2/7, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C. Một số nơi ở Hà Nội được dự báo có nhiệt độ trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này tại miền Bắc diễn ra đến hết ngày 3/7. Ngày 4/7, nắng nóng suy giảm dần về cường độ. Sau những đợt nắng nóng, thường có mưa, dông lốc, vì vậy người dân cần phải hết sức đề phòng.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự kiến, còn 1-2 đợt nắng nóng xảy ra trong tháng 7, sau đó, thời tiết sẽ mát mẻ, dễ chịu hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần