Côn đồ đánh người dã man ở Thổ Tang, Công an Vĩnh Phúc không thể làm ngơ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về một clip ghi lại nhóm đối tượng hành hung người đàn ông ngay trước cửa quán bia. Theo nội dung trong clip hơn 1 phút ghi lại, người đàn ông trung niên bị đánh đập dã man. Rất nhiều người bày tỏ sự bất bình đối với hành vi đánh người, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên.

 Clip ghi lại nhóm đối tượng hung hãn hành hung người đàn ông trung niên. (Ảnh chụp lại từ clip)
Theo đó, nhóm thanh niên cầm lao vào đấm đá túi bụi khiến người đàn ông gục ngã. Không dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục hành hung nạn nhân. Chiếc ghế gần đó đối tượng cầm và đập thẳng vào nạn nhân khiến ghế gãy đôi.
Khi sự việc gần kết thúc, 1 đối tượng cởi trần, xăm trổ còn cầm hung khí (dao dài và nhọn rút từ trong bao) với thái độ hung hãn lao vào với ý định tiếp tục hành hung nạn nhân, thể hiện sự coi thường pháp luật. Sự việc được cho là xảy ra tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Nói về nguyên nhân vụ việc, theo thông tin từ một số người dân sinh sống tại khu vực Thị trấn Thổ Tang, có thể do 2 người đàn ông trung niên vừa mở một cửa hàng, nhóm đối tượng kia đến thu tiền bảo kê thì không nhận được sự đồng thuận nên đã ra tay hành hung. Nhóm đối tượng hành hung thuộc nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.
 Nhóm đối tượng rất hung hãn đánh người đàn ông ngã gục.
Về sự vụ trên, theo tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, người đàn ông trung niên trong clip bị hành hung được xác định là Vũ Trọng Thủy (SN 1974, chỗ ở tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
Qua trao đổi, anh Vũ Trọng Thủy cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 4/9/2020 khi anh và cùng 3 người bạn đang ngồi uống bia (quán của người quen) tại quán ở thị trấn Thổ Tang thì bất ngờ bị nhóm côn đồ hành hung.
"Quá trình uống bia, chúng tôi không xảy ra xích mích gì với ai, khi đó có nhóm thanh niên từ đâu đến (khoảng 4 người) đã dùng cốc uống bia, ghế nhựa lao vào đánh tôi và anh tên Việt. Do các đối tượng hung hãn lao vào đánh khiến tôi và anh Việt bị thương phải nhập viện cấp cứu”, anh Thuỷ trình bày.
Theo anh Thủy, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Tường anh đã về nhà. Tuy nhiên, đến nay vẫn đau nhức do bị đánh, một bên mắt các đối tượng đấm đá giờ nhìn rất mờ.
 Quan sát trong clip, đối tượng này cầm hung khí được cho là dao nhọn.
Trước hành vi vô cớ đánh người nói trên của nhóm thanh niên, anh Thủy đã làm đơn gửi Công an huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Qua đó, đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người đã hành hung anh Thủy và anh Việt.
“Tôi tha thiết, kính nhờ đến cơ quan Công an huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xem xét để trả lại sự công bằng cho chúng tôi là những nạn nhân bị hành hung. Đề nghị làm rõ hành vi của nhóm côn đồ, có dấu hiệu hoạt động băng nhóm, bảo kê và cho vay nặng lãi. Nhóm này vô cùng hung hãn đánh người gay hoang mang cho gia đình tôi và nhân dân trên địa bàn Thị trấn Thổ Tang”.
 
Liên quan đến vụ việc, theo đại diện UBND thị trấn Thổ Tang cho biết:  Trên địa bàn có xảy ra việc va chạm như clip, một nhóm thanh niên với 2 người trung tuổi. Vụ việc ngay sau đó đã được công an thị trấn xuống hiện trường  để điều tra và làm rõ các đối tượng. Thông tin ban đầu nhóm đối tượng tham gia hành hung 2 người đàn ông trung niên. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 1 đối tượng, còn 2 đối tượng sau đó bỏ trốn.
Ngày 18/9, về vụ việc trên, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Thượng tá Nguyễn Đặng Toàn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Tường cho biết: Vụ việc đã được công an huyện thụ lý, đang tiến hành giải quyết. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng. Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.